Hàng hải

SBIC đạt doanh thu hơn 2.260 tỷ đồng, bàn giao 68 tàu trong năm 2021

07/01/2022, 18:47

Năm 2021, TCT Công nghiệp tàu thủy nỗ lực tìm kiếm việc làm, vượt “bão” Covid-19, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch.

Duy trì được việc làm, giữ ổn định thu nhập cho người lao động

Chiều nay (7/1), Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đánh giá cao nỗ lực của SBIC, vượt qua nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19, duy trì được việc làm, giữ ổn định thu nhập cho người lao động.

img

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tiếp tục có các giải pháp sáng tạo trong SXKD, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động năm 2022

“Trong bối cảnh dịch Covid-19 rất phức tạp, SBIC và các đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm thị trường, nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo để duy trì SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. SBIC cũng duy trì được các phong trào, hoạt động đoàn thể, đặc biệt là chăm lo, hỗ trợ, động viên người lao động”, Thứ trưởng nói.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị lãnh đạo SBIC thông tin, quán triệt đến cán bộ, người lao động về tình hình hoạt động của Tổng công ty và định hướng chủ trương tái cơ cấu để tạo được sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí khi triển khai. Cùng đó, tiếp tục có giải pháp sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì SXKD, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên SBIC cho biết, dịch Covid-19 bùng phát kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của các đơn vị đóng tàu. Thị trường vận tải biển vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn do bất ổn của nền kinh tế thế giới; Giá cước vận tải biển dù có tăng nhưng nhu cầu về đóng hàng mới chưa nhiều.

Các bạn hàng truyền thống của SBIC thời gian qua gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn nên dừng thực hiện một số hợp đồng đã ký. Một số đối tác nước ngoài cũng gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ nên nhu cầu đóng mới tàu chưa nhiều.

"Dù khó khăn, nhưng Tổng công ty vẫn nỗ lực vượt qua, SXKD đạt được kết quả tích cực, các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD cơ bản đảm bảo. Hoạt động SXKD chính vẫn đảm bảo có lãi", ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, năm 2022 chắc chắn còn nhiều khó khăn. Tổng công ty vừa phải thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, vừa phải duy trì, đẩy mạnh hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo quản giữ gìn tài sản, vừa phải dần tích lũy để trả nợ.

img

Ông Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN và ông Trần Bá Thành, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp tàu thủy VN trao Kỷ niệm chương của Tổng liên đoàn cho lãnh đạo Tổng công ty

Doanh thu từ đóng tàu đạt 1.248 tỷ đồng

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Cao Thành Đồng, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy cho biết, tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến các đơn vị đóng tàu, nhất là khu vực phía Nam như: Thiếu hụt lao động; Phát sinh các chi phí mới như chi phí liên quan đến phòng chống dịch, bố trí lao động “3 tại chỗ”...

Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là giá thép đóng tàu tăng gần 50% dẫn đến tăng chi phí sản xuất. Một số nhà máy phải giảm công suất hoặc dừng hoạt động một thời gian để chống dịch. Nhu cầu đóng mới tàu và hoạt động sửa chữa tàu giảm mạnh.

Mặc dù vậy, với nhiều giải pháp thích ứng linh hoạt, sáng tạo, SBIC đã vượt qua khó khăn, đạt được kết quả tích cực. Toàn Tổng công ty bàn giao 68/80 sản phẩm so với kế hoạch.

Về giá trị sản xuất, SBIC đạt 2.594 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch. Trong đó, đóng tàu đạt 1.596 tỷ đồng, bằng 94,5% kế hoạch; Sửa chữa đạt 648 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch.

Giá trị tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt 2.264 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch. Trong đó, đóng tàu đạt 1.248 tỷ, bằng 93,5% kế hoạch; Sửa chữa đạt 518,5 tỷ, bằng 109% kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 7,9 triệu đồng/người/tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.