Giáo dục

Sẽ có hơn 90.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội

22/05/2020, 14:07

Đây là thông tin được Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra tại Hội nghị hướng dẫn tuyển sinh năm học 2020-2021 tổ chức vào sáng 22/5.

img
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, sẽ có khoảng hơn 90.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2020-2021.

Tại Hội nghị hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2020-2021 và hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 tổ chức vào sáng 22/5, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở đã có những điều chỉnh về mặt kỹ thuật giúp giảm bớt khó khăn của học sinh cũng như phụ huynh trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay.

Cụ thể, về phương thức vẫn sẽ giữ nguyên như năm học trước nhưng chỉ còn 3 môn thi bao gồm Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ. Đáng chú ý, bài làm môn Ngoại ngữ sẽ bỏ phần thi tự luận và chỉ có trắc nghiệm khách quan. Năm nay, thí sinh cũng có quyền được lựa chọn thêm một ngoại ngữ nữa là tiếng Hàn để dự thi.

Trên cơ sở các văn bản tích hợp mới của Bộ GD&ĐT về quy chế, kế hoạch, Sở sẽ tinh giản về kiến thức, kỹ năng ở trong đề thi và giảm bớt độ khó so với những năm trước; Bổ sung một số đối tượng tuyển sinh trong đó có thí sinh học mô hình trường học mới, thí sinh thuộc diện ưu tiên; Điều chỉnh trong dạy học ngoại ngữ…

Cũng theo ông Toản, số lượng học sinh dự xét tốt nghiệp lớp 9 THCS năm 2020 là khoảng 104.000 thí sinh, giảm nhẹ so với năm 2019.

“Dự kiến, sẽ có hơn 90.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Từ khi TP Hà Nội có phương thức xét tuyển đối với khối lớp 10 THPT ngoài công lập đã giảm áp lực cho kỳ thi khá nhiều. Năm nay, khoảng 12.000-13.000 học sinh lớp 9 đã xét tốt nghiệp nhưng sẽ không dự thi vào lớp 10 THPT”, ông Toản thông tin.

img
Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ về công tác tuyển sinh năm nay.

Theo ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, tỷ lệ tuyển thí sinh vào hệ thống trường THPT công lập năm học 2020-2021 chiếm 62% số học sinh. Còn lại, có hơn 20% học sinh tuyển vào trường THPT ngoài công lập, 8.000 học sinh tuyển vào Trung tâm GDNN - GDTX và 3.000 học sinh tuyển vào các trường nghề.

“Năm nay, số lượng học sinh tại các trường THPT ngoài công lập sẽ tương đối nhiều. Trường nào có chất lượng cao, uy tín, phụ huynh sẽ cho con em vào học. Trường nào không uy tín, nay chỗ này, mai chỗ khác thì việc tuyển sinh sẽ rất khó khăn”, ông Đại nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 19/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành hướng dẫn chi tiết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Lịch thi lớp 10 THPT không chuyên được chốt vào 2 ngày 17-18/7/2020 với 3 môn thi: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.