Trong nước

SEA Games 28 ngày 9/6: 7 kỷ lục, 6 HCV cho Ánh Viên

09/06/2015, 19:55

Trong ngày thi đấu hôm nay (9/6), Ánh Viên tiếp tục gây bão khi phá hai kỷ lục và giành 2 HCV.

Ánh Viên tiếp tục là niềm hi vọng vàng của đoàn Vi
Ánh Viên tiếp tục phá hai kỷ lục SEA Games
oo
Bảng tổng sắp huy chương mới nhất

20h: 2 VĐV bi sắt Ngô Thị Huyền Trân, Trần Thạch Lam nhận HCB sau khi để thua cách biệt 4-13 trước Thái Lan trong trận chung kết.

19h50: Billiards & Snooker - bán kết nội dung đơn nam Pool 9: Tay cơ Đỗ Hoàng Quân vừa để thua trước Dennis Orcollo (Phillipines) với tỷ số 5-9 và chỉ có được HCĐ

19h40:  Ánh Viên tiếp tục giành HCV ở nội dung 200m tự do nữ với thành tích 1 phút 59 giây 27. Thành tích trên giúp cô phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này (2 phút 00 giây 57). Như vậy tính cho tới lúc này, Ánh Viên đã phá 7 kỷ lục SEA Games và giành 6 HCV. 

18h10: Ánh Viên đoạt HCV phá sâu kỷ lục SEA Games ở nội dung thi 200 m bướm nữ. Cô về nhất với thành tích 2 phút 11 giây 12. Đây là tấm HCV thứ 32 của đoàn Việt Nam tại SEA Games lần này. Trong khi đó, Quý Phước chỉ về đích hạng tư ở cự ly 100m bướm nam. Ở nội dung này, Schooling của Singapore tỏ ra quá mạnh, về nhất với thời gian 52,13 giây, lập kỷ lục SEA Games.

17h10: Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Trung Kiên đoạt HCĐ nội dung billard Anh đôi nam sau khi để thua 2 VĐV Myanmar ở bán kết với tỉ số 1-3.

16h35: VĐV Nguyễn Văn Hùng chỉ về đích ở vị trí thứ 3 nội dung nhảy xa 3 bước với thành tích 15m92 và đoạt HCĐ. Đây là điều khá thất vọng, bởi Văn Hùng là nhà ĐKVĐ.

Văn Lai
Nguyễn Văn Lai giành HCV và phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 22 năm

15h50: VĐV Nguyễn Văn Lai đoạt HCV nội dung chạy 5000m với thành tích 14 phút 04 giây 82, đồng thời phá kỷ lục SEA Games do VĐV Ramachandran của Malaysia lập được cách đây 22 năm.

14h50: Lại là TDDC tỏa sáng, VĐV Đặng Nam có bài thi xuất sắc ở nội dung vòng treo và đạt điểm số rất cao 15,300 qua đó giành HCV. Cũng ở nội dung này, Phạm Phước Hưng đoạt HCB. Như vậy, kết thúc 5 nội dung TDDC trong ngày 9/6, các vận động viên Việt Nam đoạt 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

14h10: Phan Thị Hà Thanh đã mang về cho đoàn Việt Nam một tấm HCV ở nội dung nhảy chống của nữ với 13,983 điểm. Đây là tấm HCV thứ 4 mà bộ môn TDDC có được ở SEA Games 28.

14h00: Cơ thủ Trần Phi Hùng xuất sắc giành chiến thắng 100-92 trước Mã Minh Cẩm để đoạt HCV nội dung Carom 1 băng môn Billiards & Snooker.

13h55: Ánh Viên đã bỏ không thi đấu nội dung 100m bơi ngửa để dồn sức cho hai nội dung có khả năng tranh chấp HCV là 200m tự do và 200m bơi bướm.

13h40: Thể dục dụng cụ - VĐV Phạm Phước Hưng giành HCĐ nội dung tự do nam với 14,5 điểm. Đoạt HCV ở nội dụng này là VĐV Reyland của Philippines, trong khi Wah Toon, VĐV Singapore giành HCB.

12h: Ngay sau khi giành chiếc HCV nội dung C1 - 200m môn canoeing, Trương Thị Phương lập tức bị Ban tổ chức đưa đi kiểm tra doping. Vốn còn là một tay chèo non kinh nghiệm nhưng Phương đã xuất sắc đánh bại hai đối thủ rất mạnh là Thiangkathok của Thái Lan và Riska Andriyani của Indonesia để giành tấm HCV. Đó là lý do BTC nghi ngờ Phương sử dụng chất kích thích.

11h: Trong sáng nay, đoàn Thái Lan đã có 5 HCV để vượt lên xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

10h20: Môn Billiards & Snooker, Lê Quang Trung đã để thua tay cơ số 1 thế giới Carlo Biado của Philippines ở trận tứ kết pool 9 bi với tỉ số 6-9. Trong khi đó, ở trận tứ kết billard Anh, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Trung Kiên đã vượt qua Malaysia 3-0 để vào bán kết.

09h30: Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh và Kim Phụng giành quyền vào chơi chung kết nội dung 100m nữ. Cả hai VĐV Việt Nam đều về thứ ba tại lượt chạy của mình.

9h15: Hai VĐV Đỗ Thị Thanh Thảo và Vũ Thị Linh về hạng ba nội dung Kayak đôi nữ cự li 200m, giành HCĐ. Thành tích của hai VĐV Việt Nam là 42,874 giây.

Trương Thị Phương
Trương Thị Phương giành HCV đầu tiên trong ngày cho đoàn Việt Nam

8h50: Ở nội dung C1-200m Canoeing, Trương Thị Phương đã giành HCV với thành tích 55 giây 456, đoạt HCB là Thiangkathok Orasa (Thái Lan) và HCĐ thuộc về Andriyani Riska (Indonesia).

8h45: 200m bơi tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên về đích thứ 2 sau VĐV người Philippines Santa Ana với thành tích 2 phút 08 giây 52. Như vậy, Ánh Viên đã vào chung kết ở cả hai nội dung 200m bơi bướm và 200m tự do.

8h15: Ánh Viên đã về thứ 3 ở vòng loại nội dung 200m bơi bướm nữ với thành tích 2 phút 19 giây 34. Kình ngư 19 tuổi xếp thứ 4 chung cuộc và giành quyền vào chung kết nội dung này vào chiều nay. Đây là nội dụng thế mạnh của Ánh Viên và cô hoàn toàn có khả năng tranh chấp HCV. Hoàng Quý Phước về đích thứ ba đợt bơi vòng loại thứ nhất nội dung 100m bướm nam với thời gian 55,47 giây, đoạt vé vào đợt bơi chung kết.

8h05: Ở nội dung chung kết K4-200m môn Canoeing, Nguyễn Tường, Trương Văn Hoài, Trần Văn Vũ, Lê Văn Dũng chỉ về thứ 5.

------------------------------

Một số môn thi đấu đáng chú ý của đoàn TTVN trong ngày 9/6.

Bơi: 08h00 đến 08h20: Vòng loại 200m bướm nữ (Mỹ Thảo, Ánh Viên), 100m bướm nam (Quý Phước, Gia Mẫn), 100m ngửa nữ (Ánh Viên), 200m tự do nữ (Diệu Linh, Ánh Viên). 18h00: Chung kết các nội dung kể trên và 400m hỗn hợp nam (Duy Khôi).

Bắn súng: 08h00: Chung kết 50m súng trường nằm bắn đồng đội và cá nhân nữ. 12h00: Chung kết 50m súng trường nằm bắn đồng đội và cá nhân nam.

Billiards & snooker: 12h00: Chung kết nội dung carom (Minh Cẩm - Phi Hùng).

TDDC: 13h00 đến 14h20: Chung kết thể dục tự do nam (Phước Hưng, Thanh Tùng), nhảy chống nữ (Hà Thanh, Vân Anh), ngựa tay quay nam (Phương Thành, Thanh Tùng), xà lệch nữ (Thu Huyền, Hà Thanh), vòng treo nam (Phước Hưng, Đặng Nam).

Điền kinh: 16h10 đến 17h00: Chung kết nhảy tam cấp nam (Văn Hùng, Văn Mùa), chạy 5.000m nam (Nguyễn Văn Lai), 100m nam (Nguyễn Văn Hinh), 100m nữ (Kim Phụng, Nguyễn Thị Oanh).

Ngoài ra, các môn bóng rổ, bowling, bi sắt, canoeing hôm nay tiếp tục thi đấu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.