Trong nước

SEA Games 29: Hoàng Xuân Vinh và đồng đội được "tiêm doping"

15/08/2017, 19:17
image

Ngoài tiền thưởng theo quy định của nhà nước, của Đoàn TTVN, Liên đoàn bắn súng cũng treo thưởng cho các VĐV.

549412-002

ĐT bắn súng Việt Nam thể hiện quyết tâm trước ngày lên đường dự SEA Games 29. Ảnh ĐH

Sáng nay (15/8), Liên đoàn bắn súng Việt Nam (VSF) đã tổ chức Lễ phát động giải thưởng đồng hành ĐT bắn súng Việt Nam tại SEA Games 29. Tại buổi lễ, Ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch VSF cho biết: Nếu đội tuyển bắn súng nhất toàn đoàn sẽ nhận phần thưởng 300 triệu đồng, về nhì nhận 100 triệu đồng. Đối với HCV là 30 triệu đồng, nếu VĐV nào được HCV thứ hai, mức thưởng sẽ gấp đôi. Ngoài ra, với VĐV trẻ chưa từng đạt huy chương ở SEA Games, chỉ cần có huy chương sẽ nhận thưởng nóng.

Sở dĩ VSF “chơi trội” là nhờ có các mạnh thường quân phía sau giúp đỡ về tài chính. Theo bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VSF, tổng số tiền tài trợ VSF nhận được đến thời điểm này đã lên tới 400 triệu đồng. “Con số này sẽ tăng lên nếu VĐV đạt thành tích cao”, bà Nhung chia sẻ. Như vậy, ngoài 45 triệu đồng tiền thưởng theo quy định của nhà nước, 10 triệu đồng từ quỹ thưởng của Đoàn TTVN, Hoàng Xuân Vinh cùng đồng đội sẽ đút túi thêm ít nhất 30 triệu từ VSF nếu có HCV tại Malaysia.

Được biết, ĐT bắn súng Việt Nam sẽ tham dự SEA Games với 18 VĐV, 4 HLV và 1 chuyên gia. Đội lên đường vào ngày 16/8, tranh tài ở 13 nội dung thi đấu. Tại SEA Games 29, do nhiều nội dung thế mạnh bị cắt bỏ nên chỉ tiêu của bắn súng Việt Nam chỉ từ 3-4 HCV. Riêng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được giao chỉ tiêu từ 1-2 HCV.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.