Trong nước

SEA Games 29 ngày 24/8: "Ngọc nữ" điền kinh lại tỏa sáng

24/08/2017, 20:15
image

Tường thuật diễn biến, kết quả các môn thi đấu của đoàn TTVN tại SEA Games 29 trong ngày 24/8.

nguyen-thi-oanh

Nguyễn Thị Oanh giành HCV chạy 1500m nữ

Ấn F5 để cập nhật!

------------------------------

"Bảng vàng" của đoàn TTVN tại SEA Games 29

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 ngày 24/8

bang-tong-sap

 

------------------------

20h45: Dương Thị Việt Anh vui mừng sau khi giành HCV ở nội dung nhảy cao với thành tích 1,83 m.

20h40: Đội tuyển điền kinh Việt Nam có thêm 2 HCV ở nội dung nhảy xa (Bùi Văn Đông, 7m83) và nhảy cao (Dương Thị Việt Anh). Đoàn thể thao Việt Nam có 37 HCV ở SEA Games 29.

20h30: Ở chung kết nội dung chạy 10.000 m nữ, Phạm Thị Huệ và Nguyễn Thị Hồng Lệ lần lượt giành HCB và HCĐ. 

20h25: Ở chung kết nội dung 4x200 m tiếp sức đồng đội nam, đội tuyển bơi Việt Nam giành HCB với thành tích 7 phút 52 giây 32

20h20: Điển kinh - Ở nội dung 400m nam, Quách Công Lịch giành HCĐ với thành tích 46"48. Lương Văn Thao xếp thứ 6 với thành tích 47"60.

20h10: Điền kinh - Nguyễn Thị Huyền giành HCV nội dung chạy 400m nữ. Đây là HCV thứ 35 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

19h50: Bơi Ánh Viên giành HCV nội dung 800 tự do nữ: Ở lượt bơi chung kết thứ hai, VĐV Thái Lan cán đích đầu tiên với thời gian 8 phút 45 giây 44. Trong khi đó, Ánh Viên dẫn đầu ở đợt thứ nhất với thành tích 8 phút 35 giây 55, qua đó giành HCV.

19h10: Chung kết bơi 100m tự do, Hoàng Quý Phước đoạt HCB với thành tích 49"31, về sau Joseph Schooling 38". Ngô Đình Chuyền về thứ 6 với thành tích 51"45.

18h30: Bơi - Chung kết 100m bơi ngửa nam. Trần Duy Khôi về đích thứ 6 với thời gian 57"44.

18h15: Bơi - Ánh Viên đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games ở nội dung 200m hỗn hợp khi về đích đầu tiên với thành tích 2"14""25. Samantha Yeo (Singapore) và Ressa Dewi (Indonesia) lần lượt về đích ở vị trí số 2 và số 3.

18h05: Bơi - Kết thúc phần thi chung kết 200m hỗn hợp nam, Le Nguyen Paul về thứ 3 với thành tích 2"03""39. Trần Duy Khôi xếp hạng 7 với thời gian 2"05""09.

17h25: ĐT karate giành HCV nội dung kumite đồng đội nam. Minh Phụng cùng đồng đội thắng thuyết phục Thái Lan ở chung kết với tỷ số 3-0, qua đó giành HCV nội dung kumite đồng đội nam. Đây là HCV thứ 32 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

17h00: U22 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Thái Lan và đã bị loại. Thái Lan và Indonesia là hai đội tại bảng B giành quyền vào bán kết bóng đá nam SEA Games.

16h50: U22 Việt Nam đang bị U22 Thái Lan dẫn 3-0 và gần như hết cửa đi tiếp.

16h00: Tính đến chiều 24/8, Đoàn thể thao Việt Nam có 31 HCV, 21 HCB và 26 HCĐ, qua đó xếp thứ hai trên bảng tổng sắp suy chương, sau chủ nhà Malaysia (53 HCV, 42 HCB, 33 HCĐ).

15h40: Dương Văn Thái tiếp tục giữ vững phong độ trên đường chạy 1.500m để cán đích đầu tiên với thời gian 3"51""44, giành HCV.

15h33: Vượt qua tuyển Malaysia, các võ sĩ Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Phương đã giành HCV nội dung kata đồng đội nữ.

15h30: Điền kinh - Ở chung kết nội dung chạy 1.500 m nữ, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 20 giây 51, qua đó giành HCV, còn đồng đội Vũ Thị Ly giành HCB.

anh1_4

 

15h10: Điền kinh - Quách Công Lịch và Lương Văn Thao đều giành quyền vào chung kết nội dung chạy 400 m nam diễn ra tối nay

anh4_2

 

15h00: Karatedo -  Đội tuyển karate Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà để vào chung kết nội dung kumite đồng đội nam diễn ra buổi chiều hôm nay.

14h00: Karatedo - Nội dung kumite đồng đội nam, Đức Thịnh, Minh Nhật, Thanh Duy đánh bại 3 đối thủ Philippines, Việt Nam vào bán kết.

13h55: Nội dung Pencak Silat Ganda Putra (biểu diễn đồng đội nam). Vũ Quốc Việt và Nguyễn Xuân Thành giành 538 điểm, xếp hạng 4 chung cuộc.

13h30: Quần vợt - Ở trận bán kết đơn nam, hạt giống số 1 đã để thua đại diện đến từ Thái Lan, Jirat Navasirisomboon (hạt giống số 5) với tỷ số 6-4, 6-3, qua đó nhận HCĐ.

ly-hoang-nam

Lý Hoàng Nam

13h05: 15h chiều nay, U22 Việt Nam sẽ đọ sức cùng U22 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng vòng bảng SEA Games 29. U22 Việt Nm chỉ cần hòa là đi tiếp trong khi người Thái buộc phải thắng.

13h00: Đua xe đạp - Ở nội dung đường trường nam nội dung xuất phát đồng hàng 132 km, Mai Nguyễn Hưng giành HCĐ, trong khi HCV thuộc về VĐV Thái Lan, còn cua-rơ của chủ nhà Malaysia đoạt HCB.

12h30: Bắn súng - Phùng Lê Huyên không giành được huy chương khi chỉ xếp thứ tư nội dung 50m súng trường nam. Trước đó, Nguyễn Văn Quân bị loại sau loạt bắn thứ ba. 

11h40: Bắn súng - Xạ thủ Lê Thị Linh để thua VĐV của Myanmar ở trận chung kết và giành huy chương bạc ở nội dung 10 m súng ngắn hơi.

11h30: Karatedo - Ở nội dung kata đồng độ nữ, các võ sĩ Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Hằng lọt vào chung kết.

11h25: Bắn súng - Lê Thị Linh đang bắn xuất sắc. Cô lên top 3, kém vị trí dẫn đầu 4,7 điểm, rồi lên top 2, chỉ còn kém vị trí dẫn đầu 0,3 điểm, tranh HCV.

11h00: Quần vợt - Ở nội dung đôi nam nữ, cặp Quốc Khánh/Kim Ngân thất bại 7-5, 6-2 trước đôi Sonchat/Peangtarn (Thái Lan). Cũng ở thời điểm này, Hoàng Nam đang thi đấu trận bán kết đơn nam với hạt giống số 5 Jirat Navasirisomboon (Thái Lan).

10h55: Quần vợt - Lý Hoàng Nam, Hoàng Thiên lần lượt đánh bại đối thủ Bin Abdul Razak (chủ nhà Malaysia) và Long Samneang (Campuchia) để ghi danh vào tứ kết nội dung đơn nam. Ở nội dung đôi nam, bộ đôi này cũng xuất sắc vượt qua 2 tay vợt của Lào sau 2 set đấu với tỷ số 6-3, 6-0.

10h00: Karatedo - Đội tuyển kumite nữ Việt Nam vừa đánh bại đối thủ đến từ Myanmar để lọt vào chung kết nội dung đồng đội nữ. Trận chung kết diễn ra vào khoảng 4h30 chiều nay (24/8).

8h40: Bơi - Ánh Viên xếp chót trong lượt bơi loại thứ hai nội dung 100m ếch, và không thể góp mặt ở lượt bơi chung kết chiều tối nay. Đây không phải là sở trường của nữ kình ngư số một Việt Nam.

8h30: Bơi - 800m tự do - Ánh Viên tràn trề hi vọng giành thêm HCV khi về đích đầu tiên và bỏ xa đối thủ người Philippines khoảng cách 24 giây. Vẫn còn lượt bơi thứ 2 diễn ra vào chiều tối nay nhưng khả năng Nicole Justine lật ngược thế cờ trước Ánh Viên là rất thấp.

8h25: Bắn súng 50m súng trường nam - Nguyễn Văn Quân đạt kết quả tốt nhất vòng loại bắn súng, cùng Phùng Lê Huyên vào chung kết 50m súng trường nam. Phần thi bắn chung kết diễn ra vào đầu giờ chiều nay.

8h20:  Bơi - Quý Phước, Đình Chuyền vào chung kết 100 m tự do nam. Cả 2 VĐV của Việt Nam đều có thành tích khá tốt ở vòng loại. Tối nay, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn đọ sức giữa hấp dẫn giữa Hoàng Quý Phước và nhà vô địch Olympic, Schooling.

8h10: Ở môn bơi, VĐV Trần Duy Khôi xếp thứ ba trong tám kình ngư vượt qua vòng loại để dự chung kết 200m cá nhân hỗn hợp. VĐV Lê Nguyễn Paul cũng vào chung kết, nhưng đạt thành tích thấp nhất trong tám người.

8h05: Ánh Viên xếp thứ nhì trong tám VĐV vào chung kết nội dung sở trường bơi 200m cá nhân hỗn hợp nữ. Chung kết diễn ra tối nay.

----------------

tuyen-nu-viet-nam

 

Ngày 23/8, đoàn TTVN dự SEA Games 29 tiếp tục thi đấu thành công với cả thảy 12 tấm HCV từ TDDC (3), điền kinh (4), bắn súng (1), bi sắt (1), đấu kiếm (1), karatedo (2), đua xe đạp (1). Bên cạnh đó là 8 HCB và 3 HCĐ. Thành tích này giúp đoàn TTVN vươn lên xếp thứ 2 toàn đoàn. Trong ngày 24/8, đoàn TTVN tiếp tục tranh tài ở nhiều môn thế mạnh như điền kinh, bơi, bắn súng, karatedo, pencak silat.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Công Lịch, Dương Thị Việt Anh là những niềm hi vọng hàng đầu. Trong khi đó, gánh nặng ở môn bơi tiếp tục đặt lên vai Ánh Viên, kình ngư đã thất bại cả hai nội dung ngày hôm qua. Các nội dung kata đồng đội vốn là sở trường của karatedo Việt Nam...

Ở môn bóng đá, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định ngôi hậu với Malaysia. Nếu thắng đối thủ này cùng cách biệt lớn hơn chiến thắng của Thái Lan trước Philippines, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ giành HCV. U22 Việt Nam cũng có cuộc đọ sức sống còn cùng người Thái để xác định có giành vé đi tiếp hay không.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.