Trong nước

SEA Games 29 ngày 26/8: Ánh Viên phá kỷ lục, giành HCV thứ 8

26/08/2017, 19:30
image

Tường thuật diễn biến, kết quả các môn thi đấu của đoàn TTVN tại SEA Games 29 diễn ra trong ngày 26/8.

nguyen-van-lai

VĐV Nguyễn Văn Lai

"Bảng vàng" của đoàn TTVN tại SEA Games 29

23h00: Kết thúc ngày thi đấu 26/8, đoàn TTVN giành thêm 7 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ.

20h50: Việt Nam đánh bại Singapore 3-1 trong trận chung kết đồng đội nam và giành tấm HCV quý giá. Kết thúc môn bóng bàn, Singapore vẫn khẳng định vị thế độc tôn với 5/7 tấm HCV. VIệt Nam cũng có thể hài lòng với vị trí thứ 3 sau 1 HCV, 2 HCĐ.

20h10: Điền kinh - Đội tiếp sức nam Việt Nam giành HCB nội dung 4x400m.

hcv-4x400

 

19h55: Điền kinh -  Đội chạy tiếp sức Việt Nam (Lan, Oanh, Huyền, Thủy) giành HCV 4x400m nữ, với thành tích 3 phút 33 giây 38. Đây là chiếc HCV thứ 17 của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29.

19h30: Điền kinh - Nguyễn Thành Nhân đoạt HCĐ nhảy cao. Nguyễn Thị Hồng Thương đoạt HCB ném đĩa.

19h25: Điền kinh - Ở chung kết nội dung 3.000 m chướng ngại vật nam, Phạm Tiến Sản giành HCB, còn Đỗ Quốc Luật đoạt HCĐ.

19h10: Bơi - Ánh Viên thất bại ở nội dung 50m tự do, khi chỉ về đích thứ sáu. Như vậy, nữ kình ngư của Việt Nam kết thúc SEA Games năm nay với 8 HCV, bằng thành tích năm 2015.

anh-vien

 

18h32: Bơi - Ánh Viên về nhất, giành HCV nội dung 200m tự do với thành tích 1 phút 59 giây 24. Đồng thời là kỷ lục mới của nội dung này tại SEA Games. Kỷ lục cũ là 1 phút 59 giây 27.

18h25: Bơi - Nguyễn Huy Hoàng về nhất ở nội dung 1500m, giành HCV cho đoàn TTVN  với thời gian 15 phút 20 giây 10, đồng thời phá kỷ lục SEA Games . Lâm Quang Nhật về thứ hai, giành HCB.

18h05: Bơi - Ở nội dung 100m bơi bướm, Kiến Ngọc Thúy chỉ về đích thứ 7.

17h15: Judo - Ở trận chung kết hạng cân dưới 73 kg gặp VĐV Indonesia, Nguyễn Tấn Công thất bại trước đối thủ mạnh hơn rất nhiều.

16h30: Điền kinh -  Ở chung kết nội dung chạy 5.000 m nam, Nguyễn Văn Lai xuất sắc giành HCV với thời gian 14 phút 55 giây 15. Đây là HCV thứ ba của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 26/8.

16h25: Taekwondo - Ba VĐV gồm Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Kim giành HCV sau khi kết thúc hai bài thi với điểm trung bình 8,43 ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội nữ.

16h20: Bóng chuyền - Thua 18-20 trong séc thứ 5 của trận bán kết, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thất bại chung cuộc 2-3 trước Thái Lan.

16h15: Điền kinh - Ở chung kết nội dung chạy 100m rào nữ, Trần Thị Yến Hoa cán đích đầu tiên với thời gian 13 giây 40.

15h00: Taekwondo - Tuyết Vân và Thanh Phong giành HCĐ ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ, xếp sau đôi VĐV Thái Lan (HCV) và Malaysia (HCB).

14h35: Muay - Ở vòng loại hạng cân 54-57kg nam, Nguyễn Trần Duy Nhất đánh bại Taypanyavong Soukanh (Lào).

14h00: Bóng rổ - Vượt qua Myanmar với tỷ số cách biệt 75-54, ĐT bóng rổ nữ Việt Nam đã có thắng lợi chia tay SEA Games.

13h40: Bắn súng - Xạ thủ Lê Nghĩa đoạt HC bạc nội dung bắn đĩa bay.

13h25: Bắn súng - ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước Indonesia ở bán kết.

11h45: Bắn súng - Hoàng Xuân Vinh đạt 234,1 điểm ở bài thi chung kết, kém người dẫn đầu, xạ thủ Malaysia Jonathan Wo 4,2 điểm. Như vậy, Xuân Vinh chỉ có HCB ở nội dung từng vô địch Olympic.

12h55: Taekwondo - Ở nội dung quyền đồng đội nữ, Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Lệ Kim giành quyền vào chung kết.

11h30: Bắn súng - Hoàng Xuân Vinh có mặt trong top 3 sau loạt bảy, chắc chắn có huy chương. Anh đã vào top 2, chắc chắn có HC bạc, nhưng kém người dẫn đầu 3,6 điểm. Còn hai viên loạt cuối. Trước đó, Trần Quốc Cường là xạ thủ bị loại đầu tiên.

11h00: Bắn súng - Xuân Vinh, Quốc Cường chuẩn bị bước vào phần thi chung kết 10m súng ngắn hơi.

10h45: Bắn súng - Nguyễn Thị Xuân và Nguyễn Thị Ngân vào chung kết súng trường 50m ba tư thế.

10h35: Bắn súng - Hoàng Xuân Vinh xếp thứ nhất ở bài bắn tiêu chuẩn 10m súng ngắn hơi, với 578 điểm. Trần Quốc Cường cũng giành vé vào dự bài bắn chung kết. Đây là nội dung từng giúp Xuân Vinh giành HCV Olympic 2016.

10h20: Pencak Silat - Nguyễn Xuân Thành,Vũ Quốc Việt và Vũ Tiến Dũng vừa hoàn thành phần thi chung kết Quyền đồng đội nam. Bộ ba này đạt 436 điểm.

9h55: Bóng bàn - Đội bóng chuyền nam đang dẫn Malaysia 2-0 ở bán kết.

9h45: Xuân Vinh và Quốc Cường đều thực hiện xong bài bắn tiêu chuẩn 10m súng ngắn hơi. Ban tổ chức chưa công bố điểm, nhưng một thành viên ban huấn luyện đánh dúa cả hai đều đã giành quyền dự vòng chung kết với điểm số mà ban huấn luyện tính toán.

8h40: Bắn súng - Xuân Vinh, Quốc Cường đang thực hiện phần bắn tiêu chuẩn 10m súng ngắn hơi.

Screen-Shot-2017-08-26-at-8-34-2540-7991-150371134

 

8h35: Bơi -  Ánh Viên vào chung kết 50m tự do, xếp thứ năm trong tám VĐV vượt qua vòng loại.  Phương Trâm bị loại.

8h15: Bơi - Nội dung 50m ếch, Paul Lê Nguyễn vào chung kết, Thanh Bảo bị loại.

8h10: Bơi - Ánh Viên về cuối ở lượt bán kết hai 100 m bơi bướm, với thời gian 1 phút 07 giây 51 và bị loại khỏi nội dung này. Kiến Ngọc Thúy vào chung kết nhưng khả năng tranh chấp huy chương không cao.

-----------------------------

Ngày 26/8, đoàn TTVN dự SEA Games 29 đã giành thêm 6 HCV, qua đó nâng tổng số HCV lên 44, xếp thứ hai toàn đoàn. Trong ngày hôm nay (26/8), nhiều môn thế mạnh của đoàn TTVN như: Điền kinh, Bắn súng, Taekwondo, Bơi, Judo... sẽ tiếp tục tranh tài nên người hâm mộ có quyền chờ đợi HCV.

Đáng chú ý, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ tham dự nội dung 10m súng ngắn hơi sau khi thất bại ở nội dung 50 súng ngắn bắn chậm. 10m súng hơi chính là nội dung đưa Xuân Vinh lên đỉnh với tấm HCV Olympic 2016. Chính bởi vậy, những ai yêu mến xạ thủ quân đội đều kỳ vọng anh sẽ "hồi sinh" phong độ để đạt kết quả tốt nhất.

Ở môn bơi, Ánh Viên thi đấu tới 3 nội dung gồm 100m bướm, 200m tự do và 50m tự do. Hiện tại, Ánh Viên đã có 7 tấm HCV và chỉ cần thêm 1 HCV, cô sẽ tái lập kỳ tích 8 HCV lập được tại SEA Games 28. Ngay 26/8 cũng là ngày Judo, Taekwondo xung trận. Hai môn võ này hứa hẹn sẽ giúp đoàn TTVN có thêm những tấm HCV.

Thành tích của đoàn TTVN trong ngày 25/8:

HCV (6): Đội chạy tiếp sức 4x100 m nữ, Bùi Thị Thu Thảo - Điền kinh (nhảy xa), Nguyễn Thị Oanh - Điền kinh (chạy 5.000 m), Nguyễn Thị Ánh Viên - Bơi (400 m hỗn hợp, 50 m ngửa), Nguyễn Hữu Kim Sơn - Bơi (400 m hỗn hợp nam)

HCB (4): Duy Hoàng - Bắn súng (súng trường 3 tư thế nam), Phạm Thị Huệ - Điền kinh (chạy 5.000 m), Nguyễn Thị Ánh Viên - Bơi (200 m ếch), Nguyễn Văn Lai - Điền kinh (chạy 10.000 m)

HCĐ (2): Tuyển cầu mây nữ Việt Nam - Cầu mây (nội dung quadrant), Lê Nguyễn Paul - Bơi (50 m tự do nam)

Xem video:

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.