SEA Games 30

SEA Games 30: HLV Park Hang-seo lo "sốt vó" vì điều này

22/11/2019, 20:32

Việc U22 Việt Nam chưa tìm được sân tập ưng ý chắc chắn khiến HLV Park Hang-seo không hài lòng.

img
HLV Park Hang-seo

Tối 22/11, tuyển U22 Việt Nam sẽ có mặt tại Manila, Philippines bắt đầu cho hành trình săn vàng SEA Games 30. Tuy nhiên, một khó khăn mà U22 Việt Nam phải đối mặt là đội hậu cần chưa thể tìm được sân tập ưng ý.

Vốn là người làm việc nguyên tắc, đề cao tính khoa học, ông Park hẳn không hài lòng về điều này. Tính ra, đoàn quân áo đỏ chỉ có 2 ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp Brunei vào 25/11. Còn nhớ, tại ASIAD 2018, Olympic Việt Nam thường phải di chuyển hơn 1 giờ đồng hồ để tới địa điểm tập luyện.

Một khó khăn nữa chờ đợi thầy trò ông Park, đó là việc di chuyển từ khách sạn tới địa điểm thi đấu. U22 Việt Nam ở khách sạn Jen Manila, cách sân thi đấu Rizal Memorial chưa đầy 1 km. Tuy nhiên, Quang Hải cùng đồng đội chỉ đá hai trận vòng bảng gặp Indonesia (1/12) và Singapore (3/12) tại sân này. Ba trận còn diễn ra ở sân Binan, cách Manila hơn 36 km.

Do hạ tầng giao thông ở Philippines không thực sự tốt nên di chuyển quãng đường trên cũng mất khoảng 1 giờ đồng hồ. Trường hợp tắc đường có thể kéo dài 2-3 giờ. Với lịch thi đấu trung bình 2 ngày/trận, việc phải di chuyển xa bằng xe bus sẽ ảnh hưởng tới đôi chút tới thể lực của cầu thủ.

Tại SEA Games 30, tuyển U22 Việt Nam nằm chung bảng với Thái Lan, Indonesia, Singapore, Brunei và Lào. Ngày 25/11, thầy trò ông Park đá trận ra quân gặp Brunei.

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.