SEA Games 32

SEA Games 31: Những hình ảnh hiếm thấy sau nỗ lực tột cùng của các VĐV

21/05/2022, 06:30

Sau khi hoàn thành nội dung cuối cùng của môn điền kinh, không ít VĐV đã bị chấn thương, đau đớn...

Tại SEA Games 31, Việt Nam có bốn chân chạy tham dự nội dung marathon nam và nữ tại cung đường quanh khuôn viên sân Mỹ Đình. VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa giành được HCĐ nội dung marathon cự ly 42km dành cho nữ.

Tại SEA Games 31, Việt Nam có bốn chân chạy tham dự nội dung marathon nam và nữ tại cung đường quanh khuôn viên sân Mỹ Đình. VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa giành được HCĐ nội dung marathon cự ly 42km dành cho nữ.

Sau khi về đích, cô hoàn toàn kiệt sức và khó đứng vững như bình thường. Ngay lập tức, Ngọc Hoa được ban huấn luyện cùng bác sĩ chăm sóc.

Sau khi về đích, cô hoàn toàn kiệt sức và khó đứng vững như bình thường. Ngay lập tức, Ngọc Hoa được ban huấn luyện cùng bác sĩ chăm sóc.

Cô liên tục bị nôn khan và lộ rõ sự mệt mỏi.

Cô liên tục bị nôn khan và lộ rõ sự mệt mỏi.

Dù vậy, sau vài phút nghỉ ngơi, tình hình của cô đã khá hơn.

Dù vậy, sau vài phút nghỉ ngơi, tình hình của cô đã khá hơn.

Hoàng Nguyên Thanh, nhà vô địch nội dung marathon nam, ôm hoa đến tặng và khoác cờ Tổ quốc động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa. Cả 2 đều là các VĐV của Bình Phước, cùng vô địch Tiền Phong marathon 2022 trước khi tham dự SEA Games 31.

Hoàng Nguyên Thanh, nhà vô địch nội dung marathon nam, ôm hoa đến tặng và khoác cờ Tổ quốc động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa. Cả 2 đều là các VĐV của Bình Phước, cùng vô địch Tiền Phong marathon 2022 trước khi tham dự SEA Games 31.

Trước đó không lâu, Nguyên Thanh sau khi về đích cũng cần sự hỗ trợ khi cảm thấy đau nhức cơ thể. Anh được các nhân viên hỗ trợ xoa bóp, chườm đá. Nhờ thể trạng tốt, Nguyên Thanh nhanh chóng đứng dậy và đi lại bình thường.

Trước đó không lâu, Nguyên Thanh sau khi về đích cũng cần sự hỗ trợ khi cảm thấy đau nhức cơ thể. Anh được các nhân viên hỗ trợ xoa bóp, chườm đá. Nhờ thể trạng tốt, Nguyên Thanh nhanh chóng đứng dậy và đi lại bình thường.

Một VĐV khác của Việt Nam là Phạm Thị Huệ cũng rơi vào tình trạng kiệt sức và đau nhức đôi chân sau khi hoàn thành phần thi.

Một VĐV khác của Việt Nam là Phạm Thị Huệ cũng rơi vào tình trạng kiệt sức và đau nhức đôi chân sau khi hoàn thành phần thi.

Cô được nhân viên hỗ trợ xoa bóp và chườm đá để giảm bớt cơn đau trong lúc nghỉ ngơi.

Cô được nhân viên hỗ trợ xoa bóp và chườm đá để giảm bớt cơn đau trong lúc nghỉ ngơi.

Với môn thể thao khắc nghiệt như marathon, chuyện các VĐV bị kiệt sức, đau đớn sau cuộc thi là điều hầu như không thể tránh khỏi. Trong ảnh, một VĐV Philippines đuối sức rõ rệt sau khi về đích.

Với môn thể thao khắc nghiệt như marathon, chuyện các VĐV bị kiệt sức, đau đớn sau cuộc thi là điều hầu như không thể tránh khỏi. Trong ảnh, một VĐV Philippines đuối sức rõ rệt sau khi về đích.

Nhân viên y tế đang hỗ trợ massage chân cho một VĐV của Campuchia.

Nhân viên y tế đang hỗ trợ massage chân cho một VĐV của Campuchia.

Các nhân viên đang hỗ trợ cho VĐV của Malaysia đang bị đau bởi vấn đề chuột rút.

Các nhân viên đang hỗ trợ cho VĐV của Malaysia đang bị đau bởi vấn đề chuột rút.

Các VĐV được hỗ trợ giảm cơn đau.

Các VĐV được hỗ trợ giảm cơn đau.

Một VĐV Indonesia được đội ngũ của mình hỗ trợ.

Một VĐV Indonesia được đội ngũ của mình hỗ trợ.

Một VĐV của Singapore tỏ ra rất vui mừng sau khi hoàn thành chặng đua và nhận được sự chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế.

Một VĐV của Singapore tỏ ra rất vui mừng sau khi hoàn thành chặng đua và nhận được sự chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.