Bóng đá

Sếp lớn AFF tiết lộ thông tin bất ngờ vụ Thái Lan bỏ AFF Cup 2020

08/04/2020, 17:01

Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) Khiev Sameth khẳng định đội tuyển Thái Lan không bỏ AFF Cup 2020 như thông tin đồn đoán.

img
Đội tuyển Thái Lan khả năng cao vẫn dự AFF Cup 2020

Cuối tuần trước, tờ Siam Sport dẫn lời Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung cho biết, tổ chức này đang xem xét về khả năng không cử đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2020.

Ngay lập tức, thông tin trên nhận được sự quan tâm của truyền thông trong khu vực, bao gồm cả truyền thông Việt Nam. Cũng cần thừa nhận, nếu Thái Lan không tham dự, AFF Cup 2020 sẽ mất đôi phần giá trị.

Tuy nhiên, Chủ tịch AFF Khiev Sameth đã phủ nhận thông tin trên. “Thông tin Thái Lan bỏ AFF Cup 2020 là không chính xác. Tôi đã trao đổi với Liên đoàn bóng đá Thái Lan, và họ khẳng định vẫn cử đội tuyển dự giải như bình thường”, ông Khiev nói với Vnexpress.

Nếu thông tin người đứng đầu bóng đá Đông Nam Á cung cấp chính xác, Thái Lan rõ ràng đang chơi đòn gió trước các đối thủ truog khu vực.

Cần nói thêm, ngay cả khi bỏ AFF Cup 2020, bóng đá Thái Lan cũng khó làm nên chuyện tại vòng loại World Cup 2022.

Theo lịch, AFF Cup 2020 diễn ra từ 23/11 đến 31/12. Dù đã hoãn nhiều giải đấu cấp khu vực như giải vô địch các CLB Đông Nam Á, giải nữ Đông Nam Á, giải futsal Đông Nam Á… AFF vẫn giữ nguyên lịch trình tổ chức AFF Cup 2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.