Thời sự Quốc tế

Serbia tuyên bố không có kế hoạch đóng cửa không phận với máy bay Belarus

07/06/2021, 16:40

Tuyên bố này đi ngược lại với chính sách của liên minh châu Âu (EU) sau vụ việc liên quan đến máy bay của Ryanair phải hạ cánh khẩn xuống Minsk.

img

Các nữ tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus.

Các nhà chức trách Serbia không có kế hoạch đóng cửa không phận của họ đối với máy bay từ Belarus, vì nước này không phải là thành viên của Liên minh châu Âu.

Serbia đã không đưa ra quyết định đóng cửa bầu trời cho các tàu sân bay Belarus. Điều này đã được phát biểu bởi Chủ tịch Quốc hội Serbia Ivica Dacic, theo hãng tin với RIA Novosti.

Trước đó, liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra quyết định chống lại các hãng bay của Belarus, theo đó, kể từ ngày 5/6, các hãng hàng không Belarus đã không thể bay trên bầu trời Liên minh châu Âu và sử dụng các sân bay của các nước thành viên.

Theo Tổng Giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) Willie Walsh, việc đưa ra lệnh cấm máy bay của EU sử dụng không phận Belarus là hành vi chính trị hóa an ninh hàng không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.