• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông An toàn giao thông

Siết chặt quản lý máy cày, xe quá niên hạn sau phản ánh của Báo Giao thông

An toàn giao thông

Siết chặt quản lý máy cày, xe quá niên hạn sau phản ánh của Báo Giao thông

09/09/2022, 17:34

Tình trạng xe máy cày, máy kéo nghênh ngang đi trên Quốc lộ tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao, cần được xử lý chấn chỉnh kịp thời.

Ngày 9/9, ông Não Thiên Anh Minh, Phó ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Đồng Nai đã ký văn bản số 266/BATGT về việc xử lý xe tự chế, xe hết niên hạn sử dụng chở hàng hóa cồng kềnh, nguy hiểm mất ATGT trên địa bàn tỉnh này.

Theo Ban ATGT tỉnh hiện nay tình trạng xe công nông, xe cơ giới ba, bốn bánh tự chế chở hàng hóa cồng kềnh, ngang nhiên hoạt động trên Quốc lộ, tỉnh lộ ở các huyện đe dọa tính mạng người tham gia giao thông còn phức tạp.

Xe máy cày, máy kéo độ chế diễn ra phổ biến trên QL1 qua huyện Xuân Lộc (Đồng Nai).

Để giảm thiểu nguy cơ tai nạn từ các loại xe này, Ban ATGT tỉnh đề nghị các Sở, ngành các địa phương phối hợp rà soát, nắm danh sách các hộ dân sử dụng xe cơ giới ba bánh tự chế.

Các tổ chức, cá nhân có hành vi mua bán, sản xuất, mua bán, lắp ráp, cải tiến để có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở phù hợp. Yêu cầu các hộ dân ký cam kết không vi phạm, tái vi phạm (nếu có).

UBND các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa chỉ đạo các đơn vị chức năng của địa phương tuyên truyền, phối hợp các lực lượng TTGT, CSGT tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với xe công nông, xe tự chế…

Xử lý nghiêm các phương tiện hết niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm, chuyên chở hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn cho phép.

Xe máy cày vi vu trên QL1 đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Trước đó ngày 6/9, Báo Giao thông có bài phản ánh về thực trạng xe máy cày, máy kéo tự chế tràn ra QL1 qua Bình Thuận, Đồng Nai, QL27 qua Ninh Thuận chở vật liệu, cừ tràm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Nhiều người dân và các tài xế xe tải, xe khách chạy đường dài cho biết, họ rất lo ngại khi lưu thông cùng các loại xe máy cày tự chế này.

Các loại xe này thường cua gấp, thiếu đèn tín hiệu, khiến nhiều phương tiện khác bị bất ngờ, tầm nhìn bị che khuất do những xe này thường chất đầy hàng hóa cồng kềnh, rất dễ xảy ra tai nạn.

Đáng nói hơn nhiều xe máy cày chạy trên QL1 còn bung lưỡi cày thép chạy “rùa bò” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Một xe máy cày sau khi cày ruộng còn nguyên lưỡi thép chạy nghênh ngang trên QL27.

Đại diện Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cũng cho biết trước đây Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát đối với các loại xe này.

“Sau khi tiếp nhận phản ánh Ban sẽ đôn đốc các lực lượng chức năng kiểm soát nhằm đảm bảo ATGT trên các tuyến đường”, vị đại diện Ban ATGT tỉnh Bình Thuận nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.