Thế giới

Siêu bão cấp 17 tràn qua Biển Đông, vào Đài Loan, Trung Quốc

13/09/2016, 15:58
image

Siêu bão Meranti đang tràn qua Biển Đông, có thể đổ bộ vào Đài Loan vào sáng 14/9 sau đó tiến vào Trung Quốc.

160912155204-forecast-accumulation-super-typhoon-m

Hình ảnh đồ họa về siêu bão cấp 17 Meranti và các khu vực chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu bão. (Ảnh: CNN)

CNN đưa tin, siêu bão Meranti đang tràn qua Biển Đông đe dọa Đài Loan và Trung Quốc sẽ mạnh lên thành bão cấp 5 và được dự đoán đổ bộ vào phía nam đảo Đài Loan vào sáng 14/9 tới.

Bão Meranti được dự đoán sẽ có sức phá hủy khủng khiếp với sức gió mạnh tới trên 240km/h.

Siêu bão này cũng có hành trình tương tự như cơn bão Nepartak trước đó đổ bộ vào Đài Loan khiến 3 người tử vong và gây mất điện hơn nửa triệu hộ dân tại hòn đảo này.

Khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão Nepartak suy yếu thành bão nhiệt đới nhưng vẫn khiến 80 người thiệt mạng.

>>>>>Xem thêm video:

Các chuyên gia khí tượng dự báo Meranti mạnh hơn nhiều so với cơn bão Nepartak khi đổ bộ vào Trung Quốc. Với sức gió khoảng 185km/h, Meranti tương ứng với một cơn bão cấp 3 ở Đại Tây Dương.

Nếu theo dự báo hiện tại, siêu bão Meranti sẽ đổ bộ vào Đài Loan với sức gió lên đến 250km/h và sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào hòn đảo này kể từ siêu bão Bills năm 2000.

Reuters ngày 13/9 cũng thông tin rằng hiện tại, ở Đài Loan, các nhà máy lọc dầu đã cho dừng sản xuất và đóng cửa tạm thời một số cảng biển để đề phòng bão càn quét qua.

Chính quyền Đài Loan cũng đã dự trù nhiều phương án đề phòng thiệt hại mà siêu bão cấp 17 này có thể gây ra cho các đảo.

img

Bão số 4 tan, siêu bão cấp 17 xuất hiện

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.