Thời sự

Siêu bão Hagupit hoành hành miền Trung Philipines

07/12/2014, 15:43

Vị trí tâm bão Hagupit hiện ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc- 124,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13.

Ảnh mây vệ tinh siêu bão vào miền Trung Philippine
Ảnh mây vệ tinh siêu bão vào miền Trung Philippines

Theo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung – Tây Nguyên, hồi 1 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc- 125,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông đảo Xa ma (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Đến 13 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc- 124,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15 - 16.

Dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.  Đến 1 giờ ngày 8/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc-122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13.

Nhiều hồ chứa qua tràn

Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển QĐ Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9, sóng biển cao 2 - 4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 2.

Như Báo Giao thông đưa tin, đến ngày 7/12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã nhận và triển khai nghiêm túc Công điện về công tác chủ động ứng phó với bão Hagupit.

Trong ngày, BCH PCLB/PCTT&TKCN các tỉnh, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên có Công điện, báo cáo về công tác chủ động ứng phó với bão Hagupit.xả lũ,

Hiện, mực nước các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đang lên, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước đo được vào sáng nay (7/12), rên sông Bồ tại Phú Ốc: 1,53m, trên BĐ1: 0,03m (19h/06/12); sông Vệ tại sông Vệ: 2,11m, dưới BĐ1: 0,39m.

Dự báo chiều và đêm nay, mực nước các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên tiếp tục lên nhưng còn ở dưới mức BĐ1, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện cần chủ động phương án xả lũ
Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện cần chủ động phương án xả lũ

Các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn đang vận hành bình thường. Hầu hết các hồ chứa thuỷ lợi thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa dung tích phổ biến đạt từ 50-75%  dung tích thiết kế.

Một số hồ chứa đã đầy và nước qua tràn như: Sông Thai (Quảng Bình); Khe mây (Quảng Trị); Hồ Truồi, Hòa Mỹ, Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế); Đồng Nghệ (Đà Nẵng); Thạch Bàn, Khe Tân, Việt An (Quảng Nam); Hóc Răm, Phú Xuân (Phú Yên), Hoa Sơn (Khánh Hòa).

Các hồ chứa thuộc các tỉnh Tây Nguyên đạt khoảng 80-90% dung tích thiết kế. Trong đó, nhiều hồ chứa đã đầy và gần đầy như: La Ring (Gia Lai); Buôn Yông, Ea Kao, Ea Soup Hạ, Ea Soup Thượng (Đăk Lăk).

Trong khi đó, mực nước hầu hết các hồ thủy điện từ tỉnh Quảng Trị đến Phú Yên thấp hơn MNDBT từ 3,0-12,0m, khu vực Tây Nguyên đều ở mức xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Một số hồ đang xả như: Thủy Điện A Lưới: Qxả = 7m3/s (06h/07/12).

Ngân Hà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.