Thời sự Quốc tế

Siêu bão Mawar sắp đổ bộ Philippines

Siêu bão Mawar đang tiến sát đất liền Philippines với sức gió lên tới 200km/h.

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines, tới sáng 29/5, tâm bão Mawar cách Luzon - hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất Philippines khoảng 525km về phía Đông. Tại Philippines, bão Mawar được gọi là bão Betty.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp thuộc Hải quân Mỹ, bão Mawar đang di chuyển theo hướng Tây qua Thái Bình Dương hướng về Philippines với sức gió tối đa khoảng 200km/h. Tốc độ gió này tương đương với bão cấp 3 tại Mỹ.

Một số cơ quan dự báo thời tiết cho biết, nhiều khả năng bão Mawar sẽ đổ bộ vào phía Bắc Philippines rồi suy yếu dần vào đầu tuần này.

img

Đội phản ứng khẩn cấp tại Vùng Thủ đô Manila, Philippines tập dượt chuẩn bị đón bão Mawar. Ảnh: EPA

Tuy vậy, Cơ quan Thời tiết Philippines cảnh báo bão Mawar vẫn có khả năng gây mưa lớn, lũ lụt, lở đất, gió mạnh tại khu vực phía Bắc đảo Luzon trong ngày 29/5. Một số khu vực khác tại Philippines cũng được dự báo ghi nhận lượng mưa gần 10cm tính tới sáng 30/5 do ảnh hưởng của bão.

Sau khi quét qua Philippines, bão Mawar được dự báo tiếp tục hướng về phía Bắc, rồi Đông Bắc, tác động đến Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc. Tùy thuộc vào các yếu tố thời tiết khác trong khu vực, cơn bão có thể di chuyển xa hơn về phía Tây hướng tới Đài Loan hoặc theo hướng Tây Bắc hướng về Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo hãng tin New York Times, bão Mawar được dự báo sẽ suy yếu khi di chuyển theo hướng Bắc khi gặp các vùng biển lạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.