Xã hội

Siêu bão Yutu giật trên cấp 17 đang đe dọa Biển Đông

29/10/2018, 11:15

Hồi 7h sáng nay (29/10), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-185km/giờ), giật cấp 17.

by1

Siêu bão Yutu cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 480km, sức gió giật trên cấp 17.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 29/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Phi-líp-pin) khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-185km/giờ), giật cấp 17. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7h ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7h ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7h ngày 01/11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai trên khu vực Đông Bắc Biển Đông cấp 3.

Về thời tiết đất liền, tại các tỉnh miền Bắc trong ngày 29 - 30/10, duy trì thời tiết có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 31/10, lượng mưa giảm, phổ biến không mưa, trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ.

Các tỉnh miền Trung, ngày 29/10, có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 30 đến ngày 5/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 31/10 đến ngày 4/11, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ, trong 3 ngày tới duy trì thời tiết: mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 29/10:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm 5 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất  21-24 độ C, vùng núi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế) đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Bình Định) nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía nam 31-33 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.