Xã hội

“Siêu dự án” sau hơn 10 năm thành… bãi đất trống

08/10/2020, 06:02

Toàn là đất “bờ xôi ruộng mật” của dân, bị thu hồi rồi bỏ hoang suốt hơn chục năm qua, thật lãng phí trong khi dân thì không có đất trồng cấy...

img
Khu vực dự án nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Đồng Quang

Đến đầu tháng 10/2020, dự án nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Đồng Quang nằm ven tỉnh lộ 419 mới (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội) vẫn chỉ là một khu vực mênh mông đất hoang hóa.

Chỉ vào diện tích đất bỏ hoang nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Mạnh, ở xã Đồng Quang xót xa: “Toàn là đất “bờ xôi ruộng mật” của dân, bị thu hồi rồi bỏ hoang suốt hơn chục năm qua, thật lãng phí trong khi dân thì không có đất trồng cấy. Dân tiếc dự án “treo” nên cố trồng, nhưng kênh mương thủy lợi bị phá, chặn hết rồi nên việc canh tác rất khó khăn”.

Quá trình triển khai dự án có khuất tất còn khiến nhiều người dân Đồng Quang bức xúc, nhiều lần gửi đơn tố cáo lên các cấp chính quyền, như việc lập danh sách khống nhận tiền đền bù dự án; nhiều trường hợp người dân địa phương đã chết trước khi có dự án vẫn có chữ ký trong danh sách nhận tiền…

Dự án Khu nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao xã Đồng Quang từng được gọi là “siêu dự án” với kỳ vọng thay đổi bộ mặt vùng ngoại thành Hà Nội. Dự án được phê duyệt năm 2006 và năm 2007, UBND huyện Quốc Oai đã có quyết định giao 4 nhà đầu tư thực hiện dự án này.

img
Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Đồng Quang vẫn là những cánh đồng

Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định thu hồi 116ha đất trên địa bàn xã Đồng Quang và xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai để tạm giao cho 4 nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh Hà Tây vào TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong triển khai dự án này, như dự án nằm trong vành đai xanh, chưa phù hợp với quy hoạch chung; chậm triển khai vì hàng loạt các văn bản vi phạm của UBND huyện Quốc Oai…

Sau nhiều đợt thanh, kiểm tra, ngày 16/9/2020, UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo các sở, ngành kiên quyết xử lý nghiêm các nội dung sai phạm trong quá trình triển khai dự án. UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND huyện Quốc Oai thu hồi các văn bản trái quy định pháp luật đã ban hành trong giai đoạn từ năm 2006 - 2010; từ năm 2011 - 2015; thu hồi và tổ chức quản lý chặt chẽ quỹ đất đã hoàn thành GPMB, chống lấn chiếm; tiếp tục thực hiện GPMB phần diện tích còn lại theo thẩm quyền.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát thủ tục thực hiện thu tiền sử dụng đất và giao đất dịch vụ để đảm bảo đúng quy định quyền lợi cho người dân; hoàn trả tiền đã ứng từ ngân sách để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí…

Ông Vương Duy Hùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Quang cho biết: Hiện, Thanh tra Hà Nội đang vào cuộc tiếp tục thanh tra về dự án. Chính quyền và nhân dân xã Đồng Quang rất mong mỏi sớm có kết luận thanh tra chỉ rõ hướng xử lý vụ việc, vì đất đai thu hồi đã quá lâu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.