Bóng đá

“Siêu hậu vệ” Thái Lan mỉa mai bóng đá Việt Nam ở đẳng cấp ao làng

20/04/2020, 06:30

Hậu vệ Theerathon Bunmathan mới đây đã có màn đáp trả sau khi bị một CĐV đến từ Việt Nam vào trang cá nhân khiêu khích.

img
Theerathon Bunmathan trong cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam ở vòng loại Wolrld Cup 2022

Để tuyên truyền cách phòng chống dịch Covid-19, hậu vệ tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan cùng các đồng đội tại CLB Yokohama F. Marinos mới đây đã có cuộc trò chuyện trực tuyến với các CĐV nhà.

Sau đó, cầu thủ đang chơi tại Nhật Bản đăng những hình ảnh về cuộc họp đầy ý nghĩa này lên trang Facebook cá nhân.

Ngay lập tức nó thu hút rất nhiều người dùng mạng xã hội tại xứ chùa vàng vào tương tác. Đa phần đều bày tỏ sự ủng hộ về quyết tâm phòng dịch của Bunmathan cùng đồng đội.

Dẫu vậy, sau đó xuất hiện một tài khoản Facebook đến từ Việt Nam đã để lại câu bình luận đầy khiêu khích: “Việt Nam sẽ chiến thắng”.

Hành động của CĐV ấy cũng nhận được sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ Thái Lan và họ đã rất nhanh chóng phản hồi lại.

Và đặc biệt, Theerathon Bunmathan cũng góp mặt với phần đáp trả cực "gắt".

img
Hậu vệ Bunmathan trả lời câu bình luận của CĐV đến từ VIệt Nam

“Siêu hậu vệ” tuyển Thái Lan sử dụng hình ảnh anh và các đồng đội đang nâng cúp vô địch J-League 1, giải đấu danh giá nhất Nhật Bản, cùng với một hình mặt cười.

Hành động này của Theerathon như muốn khẳng định đẳng cấp của mình đã vươn tới tầm châu lục đồng thời nó đối lập với hình ảnh cầu thủ Việt Nam.

Thực tế điều này là có cơ sở bởi những tuyển thủ Thái Lan xuất ngoại đa phần đều có chỗ đứng ở các CLB của Nhật Bản.

Ngược lại, các tuyển thủ Việt Nam đã không có được điều đó. Có thể kể đến các trường hợp của Công Phượng hay Xuân Trường đều thất bại khi xuất ngoại.

Dẫu vậy, trong hơn hai năm qua dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam lại có thành tích nổi trội hơn Thái Lan.

Bằng chứng là việc U22 Việt Nam lẫn tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch SEA Games 30 lẫn AFF Cup 2018.

Ngoài ra, có thể kể đến chiến tích lọt vào bán kết của Asiad 2018 hay tứ kết Asian Cup 2019, đó là những điều mà bóng đá Thái Lan không có được.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.