Quân sự

Siêu máy bay vận tải C-17A của Không quân Mỹ bốc cháy khi đang hạ cánh

10/04/2021, 18:46
image

Máy bay C-17A Globemaster III bị hư hỏng bộ phận hạ cánh bên hông trái, không có thông tin gì về các nạn nhân.

img

Hư hại nặng sau khi chiếc vận tải cơ chiến lược của Không quân Mỹ bị hỏa hoạn.

Một sự cố đã xảy ra trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ khi chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng Boeing C-17A Globemaster III đã bốc cháy khi đang hạ cánh.

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/4 tại Căn cứ Không quân Charleston ở Nam Carolina. Trong quá trình hạ cánh, phần thân bên trái của chiếc máy bay vận tải C-17A Globemaster III bất ngờ bốc cháy.

Máy bay hạ cánh an toàn, sau khi lực lượng cứu hỏa dập được ngọn lửa sau những phản ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Máy bay bị hư hỏng bộ phận hạ cánh bên hông trái, không có thông tin gì về các nạn nhân. Chiếc phi cơ vận tải C-17A Globemaster III gặp nạn thuộc biên chế của Phi đoàn vận tải quân sự 437 của Không quân Hoa Kỳ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được thông báo, lãnh đạo căn cứ đã tiến hành điều tra sự việc này.

Theo dữ liệu mở, Không quân Mỹ có tổng cộng 223 chiếc C-17A Globemaster III. Đáng chú ý, chiếc máy bay bị cháy vừa qua được cho là chiếc cuối cùng được Không quân Mỹ đặt hàng.

Boeing C-17 Globemaster là một máy bay vận tải quân sự chiến lược. Nó được phục vụ trong Không quân Hoa Kỳ, Australia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Canada, Anh, Ấn Độ, Kuwait.

C-17A Globemaster III được thiết kế để vận chuyển nhân viên, hàng hóa quân sự hạng nặngbằng đường hàng không.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.