Ứng dụng

"Siêu súng" M2 nhả đạn, ô tô tan tành trong chớp nhoáng

02/07/2015, 20:51
image

Chiếc ô tô bị phá hủy hoàn toàn sau cú "nhả đạn" chớp nhoáng của siêu súng M2.

m2
Chiếc ô tô bị phá hủy trong chớp nhoáng.

Đoạn clip dài gần 1 phút quay lại hình ảnh súng máy hạng nặng Browning M2 phá hủy chiếc ô tô trong chớp nhoáng. Được thiết kế từ năm 1921, đến nay súng máy M2 vẫn được hàng chục quốc gia trên thế giới sử dụng rộng rãi.

M2 là một loại súng máy hạng nặng lừng danh do John Browning thiết kế từ năm 1918. Đây là một trong những khẩu súng máy thông dụng nhất thế giới, nó xuất hiện trên nhiều chiến trường, có mặt trong hầu hết các cuộc chiến trong thế kỷ 20-21. Khoảng 3 triệu khẩu đã được sản xuất từ năm 1921 tới tận ngày nay.

                               "Siêu súng" M2 nhả đạn, ô tô tan tành trong chớp nhoáng

Đại liên M2 12,7mm của Mỹ có tốc độ bắn chừng 450-600 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 1.830m và tầm bắn tối đa lên tới 6.800m. M2HB có hai biến thể cố định và cơ động. Biến thể cố định được sử dụng chủ yếu trên xe tăng, nó có cơ cấu lắp đặt và bóp cò khác với loại còn lại.

Hiện tại GDATP (General Dynamics Armament and Technical Products) đang phát triển một phiên bản M2E2. Với 25 năm kinh nghiệm sử dụng M2HB, mẫu M2E2 này có những đặc điểm và thiết kế mới, bao gồm thiết kế giúp thay nòng cực nhanh, chỉ mất vài giây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.