"Siêu thị mini 0 đồng" ấm lòng sinh viên, lao động nghèo giữa Thủ đô

02/08/2021, 20:57

"Siêu thị mini 0 đồng" đi vào hoạt động tại Hà Nội phục vụ cho những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

img

Từ đầu tháng 8, "Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng" đầu tiên tại Hà Nội đã đi vào hoạt động thí điểm tại UBND phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để phục vụ cho gần 1.000 người, bao gồm người lao động nghèo bị ảnh hưởng do Covid-19 và hàng trăm sinh viên đang mắc kẹt tại các khu ký túc xá

img

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch "Hà Nội trái tim hồng", do Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội cùng một số doanh nghiệp, đơn vị phối hợp tổ chức

img

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, người đến mua hàng đều phải đứng giãn cách, khai báo y tế, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn

img

Được biết, chính quyền địa phương sẽ phát cho mỗi hộ gia đình “Phiếu quà tặng” trị giá 400.000 đồng. Đại diện từng hộ sẽ đến siêu thị vào những ngày giờ được quy định khác nhau để đảm bảo không quá đông người trong cùng một thời điểm

img

Ở siêu thị đặc biệt này, có tới hơn 60 mặt hàng từ thực phẩm khô đến các thực phẩm tươi, gia vị, rau củ quả… Trong đó, có nhiều sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của Hà Nội

img

Tất cả các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được phân theo từng khu để mỗi "khách hàng" dễ dàng lựa chọn

img

Bên cạnh ‘’Siêu thị mini 0 đồng'’ offline dành cho các đối tượng lao động khó khăn ngay tại địa bàn sinh sống, ban tổ chức còn triển khai thêm mô hình “Siêu thị mini 0 đồng’’ online (đặt hàng tại website - nhận hàng tận nơi) thuận tiện hơn các cho các bạn sinh viên nghèo

img

Chờ đến lượt vào mua hàng, bà Nguyễn Thị Thu Hường (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) cho hay, từ lúc dịch Covid -19 bùng phát trở lại rồi đến khi TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, bà cũng như nhiều người lao động khác đang phải chật vật từng ngày

img

"Mô hình siêu thị 0 đồng mở ra tạo điều kiện cho tôi có thực phẩm sử dụng trong mùa dịch. Đây cũng là hoạt động nhân văn, nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hỗ trợ nhau những lúc khó khăn”, bà Hường bày tỏ

img

Nhanh tay nhặt một vài loại rau, củ, quả, bà Nguyễn Thúy Vân (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ, gia đình chỉ có 2 người đều đã lớn tuổi lại không có lương hưu nên cuộc sống càng vất vả. Với lần đi siêu thị này đã giúp bà dễ dàng chọn mua được những thực phẩm tươi ngon, đủ dinh dưỡng

img

"Do gia đình có người già bị ốm nên tôi lựa chọn thêm sữa, trứng để có thể dùng được trong 1 tuần cũng như hạn chế việc đi lại, đúng với chủ trương phòng dịch của Nhà nước”, bà Vân tâm sự

img

Các sản phẩm luôn được chất đầy trên kệ

img

Người dân trú tại phường Đức Thắng phấn khởi với số hàng được mua từ siêu thị 0 đồng

img

Theo bà Phạm Thùy Dung, đại diện Ban tổ chức, trong thời gian tới, mô hình "siêu thị 0 đồng" sẽ mở rộng qua đó dự kiến giúp đỡ được khoảng 20.000 người với 20 gian hàng được đặt tại các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.