Thế giới

Sina: S-500 đủ khả năng phá huỷ cả thiên thạch

24/09/2019, 12:22

Trang Sina của Trung Quốc nhận xét rằng, tên lửa S-500 Prometey sẽ vượt mặt mọi hệ thống phòng không hiện đại về tính hiệu quả.

img
Hình vẽ mô phỏng tên lửa S-500 Prometey của Nga.

Đặc tính của hệ thống phòng không mới sẽ thay thế cho S-400 và trở thành tổ hợp chống tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất của Nga.

Một số thuộc tính của S-500 khiến nó đủ khả năng phá huỷ cả thiên thạch.

Chẳng hạn, vào năm 2013, thiên thạch có đường kính khoảng 20 mét đã rơi xuống khu vực lân cận thành phố Chelyabinsk và vỡ ra từng mảnh.

Hậu quả của vụ việc là hơn 1.000 người bị thương. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng thiên thạch băng qua bầu khí quyển với tốc độ 67.600 km/giờ.

Các mạng xã hội của Nga đồn đoán rằng sự cố này là hành động nhiệm màu của S-500 vì cũng chính trong thời gian này, người Nga đã tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng không mới S-500.

S-500 được cho là có thể phá huỷ thiên thạch này để bảo vệ Trái đất tránh được thiệt hại khủng khiếp.

Quá trình sản xuất S-500 bắt đầu từ tháng 6. Moscow sẽ không bán các tổ hợp này dù “bất cứ giá nào”, tên lửa được dành trước hết cho quân đội Nga, theo lời Giám đốc điều hành của Tập đoàn Rostec, Chủ tịch Liên minh Kỹ sư cơ khí Nga Sergei Chemezov.

Bán kính hủy diệt của S-500 Prometey là 600 km. Hệ thống có khả năng phát hiện và đồng thời triệt hạn đến 10 mục tiêu đạn đạo siêu thanh bay với tốc độ tới 7 km/giây. S-500 Prometey cũng đủ sức huỷ diệt đầu đạn của tên lửa siêu thanh.

Về các đặc tính S-500 đều vượt trội đáng kể so với hệ thống S-400 đang hoạt động, cũng như đối thủ cạnh tranh của Mỹ là Patriot Advanced Capability-3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.