Thế giới giao thông

Singapore bắn tốc độ người đi xe đạp, xe điện

08/05/2018, 08:23

Mới đây, Cơ quan Giao thông đường bộ Singapore (LTA) đã trang bị cho giới chức thực thi pháp luật súng bắn tốc độ...

31

Lực lượng thực thi pháp luật dùng súng bắn tốc độ phát hiện xe đạp vi phạm

Mới đây, Cơ quan Giao thông đường bộ Singapore (LTA) đã trang bị cho giới chức thực thi pháp luật súng bắn tốc độ để bắt người đi xe đạp và người sử dụng xe điện vi phạm giới hạn tốc độ quy định.

LTA chính thức triển khai súng bắn tốc độ cùng ngày công bố Luật Di chuyển tích cực có hiệu lực, trao thêm quyền lực cho cơ quan chức năng đối phó với người vi phạm pháp luật.  

Súng bắn tốc độ có tầm xa lên tới 1km và còn được trang bị camera ghi hình.

Theo luật mới, Singapore bắt buộc người đi xe đạp, phương tiện di chuyển cá nhân (PMD) phải duy trì tốc độ tối đa 15km/h trên đường dành cho người đi bộ, 25km/h trên đường chia sẻ và đường dành cho người đi xe đạp.

Những người vượt tốc độ sẽ bị phạt tới 1.000 USD, bị phạt tù lên tới 3 tháng hoặc cả hai. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.