Thế giới giao thông

Singapore có thể điều chỉnh quy định với dịch vụ như Uber, Grab

13/03/2018, 09:43

Thời gian tới, Singapore có thể sẽ quản lý chặt các dịch vụ thuê xe tư nhân Uber, Grab, thậm chí bắt buộc...

34

Xe Grab tại Singapore

Sự phát triển quá nhanh trong ngành gọi xe qua ứng dụng điện thoại, đặt ra vấn đề cấp bách buộc Chính phủ phải có quy định giám sát phù hợp với các ứng dụng đặt xe qua điện thoại nhằm bảo vệ quyền lợi của hành khách và tài xế, Thứ trưởng Bộ Giao thông Singapore Ng Chee Meng cho biết.

Ông Ng Chee Meng cho rằng, cơ chế quy định cơ bản hiện nay còn có nhiều hạn chế và chỉ yêu cầu giấy phép đối với tài xế hợp tác với các ứng dụng như:

Uber, Grab cùng các phương tiện liên quan. Do đó, Chính phủ đang nghiên cứu cách để buộc ứng dụng gọi xe phải qua đánh giá để cấp phép hoạt động, tạo công cụ quản lý sâu rộng cho các cơ quan chức năng, đảm bảo ngành công nghiệp này phát triển đúng hướng, đáp ứng nhu cầu từ hành khách, tài xế phù hợp với bức tranh giao thông của Singapore, Thứ trưởng Singapore nói.

Ông Ng Chee Meng nhấn mạnh, các dịch vụ gọi xe cần phải chịu trách nhiệm cao hơn trong đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện ngoài các yêu cầu hiện tại. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.