Thế giới

Singapore hạn chế không phận trong thời gian diễn ra cuộc gặp Trump-Kim

06/06/2018, 14:16

Các chuyến bay đến và đi từ Singapore sẽ bị hạn chế trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ.

Máy bay tới sân bay Changi buộc phải giảm tốc độ v

Máy bay tới sân bay Changi buộc phải giảm tốc độ và bị hạn chế sử dụng đường băng vì lý do an ninh

Các chuyến bay đến và đi từ Singapore sẽ bị hạn chế trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên-Mỹ sắp tới - hãng tin Reuters cho biết ngày 6/6.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa đăng tải thông báo tới các phi công cho biết, không phận của Singapore sẽ tạm thời bị hạn chế theo từng khu vực trong các ngày 11-12-13/6. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào ngày 12/6.

Các chuyến bay đến sân bay Changi Singapore sẽ buộc phải giảm tốc độ và đối mặt với một số hạn chế trong việc sử dụng đường bay “vì lý do an ninh quốc gia” - thông báo từ ICAO nêu rõ.

Sự hạn chế này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hành khách trong ba ngày giữa tháng 6 bởi trung bình, cứ chưa đầy 1,5 phút có một chuyến bay cất hoặc hạ cánh tại sân bay Changi trong thời gian cao điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.