Bạn cần biết

Sinh viên GTVT “nói không với thuốc lá”

14/09/2016, 08:48

Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá được tổ chức sâu rộng, hiệu quả tới sinh viên ngành GTVT

a
Sinh viên Đại học Công nghệ GTVT được tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá

Năm nay, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tiếp tục phối hợp với bốn trường học thuộc ngành GTVT tuyên truyền cho hơn 2.000 sinh viên về công tác phòng chống tác hại thuốc lá để ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, sinh viên đã hiểu rõ tác hại và nói không với thuốc lá.

Tuyên truyền tại bốn trường thuộc ngành GTVT

Trao đổi với Báo Giao thông, Phó bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên (TN)  Bộ GTVT Nguyễn Thành Tưởng cho biết, thực hiện chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá Bộ GTVT, trong năm 2016 Đoàn TN Bộ sẽ tuyên truyền đến các sinh viên tại bốn trường trực thuộc Bộ GTVT. Mới đây, Đoàn TN Bộ đã tuyên truyền đến sinh viên tại Đại học Công nghệ GTVT, từ nay đến cuối năm sẽ tuyên truyền tới các trường còn lại.

Phó bí thư Nguyễn Thành Tưởng cũng khẳng định, việc tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá qua nhiều năm đến nay đã nhận được những kết quả tích cực. Sinh viên đã nhận thức và hiểu rõ hơn tác hại cũng như cách phòng chống tác hại thuốc lá. Đồng thời, TN Bộ cũng nhận được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường đối với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Với sự hợp tác của Qũy Phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế, các buổi tuyên truyền được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên về tác hại của thuốc lá, từ đó thay đổi hành vi của một bộ phận người hút thuốc lá trong nhà trường. Đoàn TN Bộ phối hợp với Đoàn TN các trường tuyên truyền để sinh viên hiểu rõ hậu quả việc hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động; Tổ chức các buổi lễ phát động tuyên truyền không khói thuốc; Treo, dán băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi tại nơi làm việc; Gắn biển cơ quan, trường học không khói thuốc lá…

Cũng theo ông Tưởng, các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả tới các sinh viên ngành GTVT. Từ đó, vận động sinh viên bỏ thuốc lá, giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, và môi trường.

Qua các buổi tuyên truyền với sinh viên, bà Nguyễn Thị Việt Anh, cán bộ Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế cho biết, tại các hội nghị, tuyên truyền cho sinh viên, bà đã cung cấp nhiều thông tin, hình ảnh sinh động, trực quan về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng, với kinh tế hộ gia đình và ngân sách quốc gia; cũng như tình hình sử dụng thuốc lá tại Việt Nam hiện nay.

Nói không với thuốc lá

TS. Vương Văn Sơn, Phó trưởng phòng Đào tạo, phụ trách Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc Trường Đại học Công nghệ GTVT khẳng định: “Nhà trường sẽ cùng chung tay với Quỹ trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy của nhà trường để có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế hệ các cán bộ, giảng viên, sinh viên đang và sẽ trưởng thành dưới mái trường này”. 

Phía Trường Cao đẳng GTVT II, bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó hiệu trưởng khẳng định, thông qua các buổi tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá vừa kết hợp lý thuyết, luật pháp, các nghiên cứu của Bộ Y tế, các số liệu cụ thể, hình ảnh, video đa dạng, nhận thức của học sinh, sinh viên nhà trường trong phòng chống tác hại thuốc lá sẽ được nâng cao, nhà trường sẽ quyết tâm xây dựng môi trường học đường lành mạnh không khói thuốc.

Theo Đoàn TN Bộ GTVT, Đoàn TN các trường sẽ tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, các cuộc thi tìm hiểu. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các hành vi nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc; Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại thuốc lá; Nghĩa vụ của người hút thuốc lá; Quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá. Gắn các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá với cuộc vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên không hút thuốc trong các cuộc hội họp, nơi công sở, gia đình tiến tới xây dựng “Công sở, trường học không khói thuốc”.

Đoàn Thanh niên các trường phải đẩy mạnh và đổi mới biện pháp, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá và phơi nhiễm tác hại của khói thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường bằng các hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.