Điều tra

Sinh viên khống chế, cướp tiền tài xế taxi

18/03/2016, 06:13

Trong lúc Phúc sơ hở, anh Vinh đạp cửa xe tháo chạy ra ngoài tri hô.

sinh viên cướp tiền tài xế taxi
Đối tượng Ngô Đại Phúc

Ngày 17/3, tin từ Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Đại Phúc (19 tuổi, quê Quảng Bình) về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 21h30 tối 15/3, Phúc đón xe taxi hãng Tiên Sa do anh Nguyễn Hữu Vinh, SN 1979, trú TP Đà Nẵng điều khiển trên đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu. Trên đường đi, Phúc nảy sinh ý định cướp tài sản của anh Vinh nên yêu cầu chở về phòng trọ tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu.

Trong lúc anh Vinh đợi bên ngoài, Phúc vào phòng trọ lấy một con dao giấu trong túi xách rồi ra xe yêu cầu anh Vinh chở đi vòng quanh các tuyến đường trong thành phố nhiều giờ liền. Đến 2h sáng 16/3, anh Vinh chở Phúc về đến đường Hồ Nghinh và thông báo số tiền cước 1,8 triệu đồng. Lúc này Phúc bất ngờ rút dao kề vào cổ anh Vinh khống chế buộc anh cho xe chạy tiếp.

Trong lúc Phúc sơ hở, anh Vinh đạp cửa xe tháo chạy ra ngoài tri hô. Phúc bỏ trốn sau khi đã lấy chiếc ví anh Vinh để trên xe, trong ví có 200.000 đồng cùng 5 USD. Trưa 16/3, Phúc ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.