Thế giới

Slovakia xin lỗi vì bỏ nhầm phiếu tại Liên hợp quốc về vấn đề Ukraine

01/03/2025, 19:42

Ngày 1/3, hãng tin RT cho hay, Chánh văn phòng Chính phủ Slovakia Juraj Gedra lên tiếng xin lỗi sau khi Bratislava bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết lên án Nga tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc (UNGA), thừa nhận đó là một sự hiểu lầm.

Trước đó, ngày 24/2, vào thời điểm đánh dấu 3 năm cuộc xung đột Nga – Ukraine, UNGA đã thông qua hai nghị quyết đối lập nhau về tình hình chiến sự bao gồm:

Nghị quyết đầu tiên do Ukraine và các nước EU hậu thuẫn lên án hành động khơi mào xung đột của Nga đồng thời nhấn mạnh điều này này vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và yêu cầu Moscow phải rút quân.

Nghị quyết thứ 2 do Mỹ đề xuất, kêu gọi kết thúc nhanh chóng cuộc xung đột mà không trực tiếp lên án Nga.

Slovakia xin lỗi vì bỏ nhầm phiếu tại Liên hợp quốc về vấn đề Ukraine- Ảnh 1.

Kết quả bỏ phiếu nghị quyết về Ukraine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 24/2 (Ảnh: Getty Images).

Theo ông Gedra, Slovakia đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Ukraine nhưng thừa nhận đó là một sự nhầm lẫn.

"Đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi muốn xin lỗi vì kết quả này đã gây ra sự hiểu lầm", ông Gedra nói.

Ông Gedra giải thích thêm Chính phủ Slovakia đã chỉ thị cho các đại diện của nước này tại Liên hợp quốc bỏ phiếu cho nghị quyết trung lập của Mỹ, nhưng đã có sự sai sót trong khâu liên lạc.

Sự việc bỏ phiếu nhầm của Slovakia đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Đảng Dân tộc Slovakia (SNS). SNS đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Slovakia Robert Fico phải xin lỗi chính thức với Nga và mở một cuộc điều tra nội bộ để xác định lý do sai sót.

Ngoài ra, SNS cũng yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Juraj Blanar xem xét lại đại diện của nước này tại Liên hợp quốc sau cuộc bỏ phiếu hôm thứ Hai.

Dưới sự lãnh đạo của ông Fico, Slovakia dù là thành viên của NATO và EU nhưng thường xuyên có những bất đồng về chính sách chung của EU trong vấn đề Ukraine.

Ông Fico thậm chí đã ngừng viện trợ quân sự cho Kiev và mới đây đã đề xuất làm trung gian hòa đàm giữa Nga và Ukraine.

Không chỉ có Slovakia, Serbia cũng bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Ukraine song sau đó Tổng thống Aleksandar Vucic đã phải lên tiếng xin lỗi và thừa nhận đó là sai lầm.

Cuối cùng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết do Mỹ đề xuất với sự ủng hộ của cả Moscow và Washington cùng 5 phiếu trắng từ các nước châu Âu.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia đã lên tiếng hoan nghênh nghị quyết này và gọi đó là bước khởi đầu cho các nỗ lực hòa bình.

"Nghị quyết này dù không hoàn hảo, song về cơ bản đây là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an đạt được một kết quả mang tính xây dựng và hướng tới tương lai, tập trung vào con đường dẫn đến hòa bình thay vì khiến xung đột leo thang" . Đại sứ Nebenzia nêu rõ.

Cùng chung quan điểm, Phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea đánh giá nghị quyết lần này là bước đi đầu tiên hướng tới hòa bình cho Ukraine. Bà Shea đồng thời chỉ trích các nghị quyết trước đây chỉ tập trung vào việc lên án Nga nhưng lại không ngăn chặn được chiến tranh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.