Đời sống

Sợ bị đòi nợ, người phụ nữ tung tin giả nghi mình nhiễm Covid-19

14/02/2020, 15:30

Người phụ nữ tung tin mình làm cho gia đình có người bị nhiễm Covid-19 nhằm tránh bị đòi nợ.

img
Ảnh minh họa

Ngày 14/2, thông tin từ Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), nơi đây đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Dương K.H. (SN 1962, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) với mức phạt 750.000 đồng về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 9/2, bà Trần T.M (SN 1984, ngụ xã Phú Thạnh) đến công an xã trình báo, bà H. đang trên xe khách từ TP Hồ Chí Minh về quê có khả năng bị nhiễm Covid-19.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Tân phối hợp với Đội Phản ứng nhanh, Công an xã Phú Thạnh tổ chức đón chuyến xe khách bà H. đang đi.

Tiếp cận được xe khách, tổ công tác tiến hành cách ly kiểm tra đối với bà H. Đồng thời, lập danh sách thông tin 19 người có mặt trên xe để theo dõi tránh trường hợp bà H. bị nhiễm Covid-19 lây nhiễm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, sức khỏe của bà H. bình thường.

Công an sau đó đã mời bà H. lên làm việc. Tại đây, bà H. khai, khi đang làm thuê ở TP Hồ Chí Minh thì xảy ra cự cãi với chủ nhà nên nghỉ việc về quê. Vì có nợ bà M. 12 triệu đồng, lo sợ khi về quê sẽ bị đòi tiền nên bà H. đã gọi điện thoại cho bà M. nói rằng chủ nhà, nơi bà H. đang làm thuê bị cách ly do bị nhiễm Covid-19. Mục đích cho bà M. sợ và không tìm H. đòi nợ.

img

Các khu cách ly tập trung phòng virus Corona tại Cao Bằng đang quá tải

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.