An ninh hình sự

Sợ bị giết, chủ nhà vờ ngủ say cho trộm khiêng két sắt

17/12/2015, 10:54

Bà H. giả vờ ngủ say khi phát hiện tên trộm đột nhập vào nhà mình.

trom

Hai nghi can tại cơ quan công an. Ảnh Dân Trí

Sự việc trên được báo báo Dân Trí, Tuổi Trẻ đưa tin.

Ngày 16/12, Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ hai nghi can La Văn Quang (21 tuổi, quê Hà Giang), Nguyễn Trí Thức (19 tuổi) đang trú tại P. Trảng Dài, Tp Biên Hòa, Đồng Nai về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào rạng sáng ngày 8/12, hai đối tượng này đã đột nhập vào nhà bà H. (53 tuổi, ngụ khu phố 5, P. Trảng Dài) để trộm cắp tài sản.

Cùng đưa tin về vụ việc báo VnExpress cho biết, hai đối tượng đã trộm một két sắt có chứa đô la, tiền Thái Lan, dây chuyền, lắc vàng, iPhone... ước tính trị giá hơn 120 triệu đồng.

Theo bà H, vào khoảng 2h30 ngày 8/12, bà đang ngủ cùng mẹ thì nghe thấy tiếng động lạ nên tỉnh giấc. Phát hiện hai đối tượng đột nhập vào nhà trộm tài sản, tuy nhiên sợ bị giết hại nếu truy hô, bà H. đã giả vờ ngủ say. Sau khi hai tên trộm rời đi, bà H. đã phát hiện mất két sắt.

Sáng ngày 8/12, bà H. đã đến cơ quan chức năng trình báo vụ việc.

Được biết, sau khi lấy két sắt, hai đối tượng đã mang ra bãi cỏ cách nhà bà H. chừng 500m phá và lấy đi tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.