Lối sống

Sợ bị "tẩn", du khách "chạy mất dép" tại lễ hội cướp Phết

15/02/2016, 14:24
image

Nhiều du khách bị chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp, thậm chí xảy ra ẩu đả để "cướp" lộc tại lễ hội cướp Phết.

cướp Phết
Nhiều người đã không giữ được bình tĩnh xông vào ẩu đả nhau tại lễ hội cướp Phết, Vĩnh Phúc. (Ảnh từ clip)

Nhiều người tin rằng nếu sở hữu được quả Phết may mắn này, trong năm sẽ sinh được con trai, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Chính vì thế ai ai cũng muốn tranh giành được quả Phết.

Mỗi khi đoàn rước quả Phết đi đến đâu, toàn bộ người dân xúm lại, chen lấn, giẫm đạp lên nhau. Một số thanh niên được các thanh niên khác trong làng bế lên cao, trườn trên đầu du khách mong "cướp lộc".

Tranh cướp quyết liệt, có người bị đấm đau lập tức trả đũa dẫn đến hỗn loạn, thậm chí dùng gậy gộc để ẩu đả. Lực lượng công an phải ứng trực liên tục và rất vất vả để xử lý. 

Lễ hội Đả cầu cướp phết ở đình Đông Lai, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc được người dân nơi đây tổ chức hàng năm vào ngày 7/1 âm lịch nhằm tưởng nhớ đến 4 vị tướng thời Hùng Vương thứ 18. Đây là lễ hội tạo nhiều hấp dẫn cho người tham gia bởi cả phần lễ và phần hội.

Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều hành vi thái quá đã khiến lễ hội mất đi nét đẹp truyền thống vốn có, khiến hoạt động tâm linh trở nên hỗn loạn, mất trang nghiêm. 

 (Nguồn video: VTV)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.