Y tế

Số ca tử vong do TNGT giảm 22%, cấp cứu do pháo nổ tăng 32%

09/02/2019, 11:05

Tết Nguyên đán năm nay, số ca tử vong do TNGT giảm nhưng bệnh nhân nhập viện vì chấn thương nặng vì pháo nổ tăng vọt.

img
Một ca nát tay vì pháo phải nhập viện​

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, so với Tết năm trước, dịp nghỉ Tết năm nay, tại các cơ sở y tế, số ca tử vong do TNGT giảm 22%, nhưng số ca khám, cấp cứu do pháo nổ lại tăng tới 32%, còn số ca đánh nhau phải nhập viện giữ nguyên về cả số khám và cấp cứu như cũ.

Bệnh nhân Đỗ Văn T. (25 tuổi, Hải Phòng) được các bác sĩ Khoa Cấp cứu BV T.Ư Quân đội 108 tiếp nhận trong tình trạng chấn thương rất nặng, với 2 bàn tay dập nát, gãy xương hàm dưới, chấn thương ngực kín, dập nhu mô thùy trên hai phổi, bỏng rộng vùng ngực, cùng nhiều vết thương ở 2 chân… Theo người nhà bệnh nhân, anh T. gặp nạn khi đang tự chế pháo nổ ở nhà.

Tại viện, các bác sĩ phải mổ cấp cứu để cắt cụt cẳng tay phải, cắt lọc cơ dập nát cẳng tay trái, kết xương hàm dưới. Dù nỗ lực cứu sống bệnh nhân, nhưng di chứng để lại do thương tích với nạn nhân sẽ rất nặng nề.

Còn tại BV Việt Đức, vì pháo nổ, ông Nguyễn Trọng Th. (bố bệnh nhân Nguyễn Trọng T.) cho biết, con trai ông vừa ở Đài Loan nghỉ phép về quê ăn Tết. Ngày mùng 1 Tết nghịch pháo bị nổ nát bàn tay phải, nhiều khả năng không thể phục hồi.

Theo BS. Lê Nguyên Vũ, BV Việt Đức, trong mấy ngày Tết vừa qua, số bệnh nhân đến khám và cấp cứu tăng so với ngày thường. Ngoài số lượng bệnh nhân bị TNGT, tai nạn do pháo tăng cao hơn so với mọi năm. Đáng nói, việc điều trị cho bệnh nhân tai nạn do pháo nổ rất khó khăn, với tổn thương thường gặp ở vùng đầu cổ, mặt và tay.

Thống kê sơ bộ của Bộ Y tế trong mấy ngày Tết cho thấy, riêng về số ca cấp cứu do đánh nhau trong những ngày Tết, các cơ sở y tế trên cả nước đã phải tiếp nhận 734 trường hợp, trong đó, 435 trường hợp phải nhập viện điều trị, theo dõi và 97 trường hợp rất nặng phải chuyển tuyến T.Ư. Số ca phải cấp cứu được xác định do rượu, bia là 98 trường hợp.

Ngoài ra, các cơ sở y tế còn khám và cấp cứu 7.280 trường hợp do tai nạn giao thông. Trong đó có tới 2.794 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, theo dõi và 648 trường hợp nặng phải chuyển tuyến trên điều trị.

Riêng với tai nạn do pháo, chỉ vài ngày Tết đã có tới 275 trường hợp nhập viện khám, cấp cứu. Riêng ngày mồng 2 Tết có 18 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ cùng với 3 trường hợp nhập viện do chất nổ khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.