Du lịch

Sở Du lịch TP.HCM ký hợp tác tại Nhật Bản

13/04/2017, 07:56

Sở du lịch TP.HCM ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch với Nhật Bản.

img

Sở Du lịch TP.HCM ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Nagano.

Theo Trung tâm xúc tiến Du lịch TP.HCM cho biết, từ ngày 6 -15/4, Sở Du lịch tham dự chương trình xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tại Nhật Bản do đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu.

Tham gia tháp tùng đồng chí Bí thư xuyên suốt chuyến công tác tại các tỉnh Osaka, Hyogo, Nagano và thủ đô Tokyo Nhật Bản là hơn 40 đại biểu cao cấp đại diện các sở ngành và doanh nghiệp nhiều lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Đại diện Du lịch thành phố có ông Lã Quốc Khánh, Phó giám đốc Sở Du lịch.

Cũng trong khuôn khổ chuyến làm việc trên, TP.HCM tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TPHCM và các gian hàng quảng bá du lịch tại Trung tâm Internation House từ ngày 13/4 đến 14/4.

Nhật Bản là thị trường du lịch quốc tế lớn thứ ba của TP.HCM. Vào năm ngoái, có hơn 377.000 lượt khách Nhật đến thành phố, tăng 8% so với năm 2015. Lượng khách Nhật đến TPHCM chiếm hơn một nửa so với tổng lượng khách từ nước này đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng triển khai các chương trình ký kết biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác phát triển du lịch giữa đại diện lãnh đạo ngành du lịch thành phố với tỉnh Nagano (ngày10/4/2017) và Thành phố Osaka (13/4/2017) nhằm tạo tiền đề thúc đẩy hơn nữa việc hợp tác du lịch giữa hai bên trong thời gian tới.

Tại buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nagano, đồng chí Đinh La Thăng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việc ký biên bản thoả thuận hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trong các ngành nghề khác giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác của Nhật Bản".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.