Hồ sơ tài liệu

Sợ IS, nhiều phe đối lập Syria nhờ Nga "bảo kê"

06/03/2016, 11:26

Lo sợ sự tấn công của IS, các nhóm đối lập Syria đã nhờ Nga bảo vệ và hỗ trợ.

syria-reuters_HUVH

Lo sợ sự tấn công của IS, các nhóm đối lập Syria đã nhờ Nga bảo vệ và hỗ trợ

Hôm 5/3, Trung tướng Sergey Kuralenko, người đứng đầu trung tâm ngừng bắn Syria của Nga chia sẻ với PV RT rằng nhiều nhóm đối lập đang nhờ Nga bảo vệ trước các cuộc tấn công của những lực lượng đối địch và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông này cũng cho biết thêm, khoảng hơn 20 cuộc gặp gỡ giữa quân đội của ông Putin và các phe đối lập khác nhau ở trung tâm hòa giải được diễn ra bàn về các thỏa thuận ngừng bắn cũng như diễn biến xây dựng hòa bình, tuy nhiên nhiều nhóm trong số đó vẫn đang dằn mặt nhau.

Các nhóm đối lập cũng đã đề xuất việc thành lập một ủy ban thảo luận việc sửa đổi hiến pháp bao gồm thành viên của phong trào vì dân chủ Syria, lãnh đạo của Hội nghị Quốc gia và những lãnh đạo tôn giáo từ nhiều nhóm khác nhau.

Trước đó vào ngày 23/2, Mỹ và Nga đi tới thống nhất thỏa thuận “chấm dứt thù địch” (có thể hiểu là lệnh ngừng bắn một phần) tại Syria nhưng không áp dụng đối với hai tổ chức khủng bố man rợ nhất - Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Nusra (Nusra Front).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.