Giao thông

Sơ kết cuộc thi viết “50 năm đi trước mở đường”

01/07/2016, 16:57

Cuộc thi thu hút được nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng về truyền thống Công đoàn GTVT Việt Nam.

so-ket-thi-viet-50nam-di-truoc-mo-duong

Công đoàn GTVT tiếp tục kêu gọi cán bộ, công nhân lao động trong toàn ngành tích cực tham gia viết bài, cung cấp thông tin, ảnh, tư liệu để cuộc thi viết "50 năm đi trước mở đường" thực sự hiệu quả

Sáng nay (1/7), Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt, Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên chủ trì cuộc họp sơ kết, đánh giá kết quả cuộc thi viết phóng sự, ký sự, kỷ niệm sâu sắc “50 năm đi trước mở đường”.

Cuộc thi viết “50 năm đi trước mở đường” được phát động trên Báo Giao thông và Báo Giao thông điện tử từ ngày 15/1 đến 15/10/2016 do Công đoàn GTVT VN và Báo Giao thông phối hợp tổ chức là một trong nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công đoàn GTVT VN (18/11/1966 – 18/11/2016). Đến nay, sau gần 6 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được lượng lớn tác phẩm tham gia dự thi của các tác giả trong và ngoài ngành GTVT ở cả hai thể loại phóng sự, ký sự và kỷ niệm sâu sắc vể Công đoàn GTVT VN. Trong đó, Ban tổ chức đã tuyển chọn đăng tải khoảng 40 tác phẩm trên Báo Giao thông và Giao thông điện tử.

Theo thường trực Ban tổ chức cuộc thi, các tác phẩm dự thi đa phần đúng chủ đề và yêu cầu về nội dung, hình thức, thể loại, phản ánh được truyền thống “Dũng cảm - Thông minh - Sáng tạo” cả trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước của Công đoàn GTVT Việt Nam nói riêng, ngành GTVT nói chung; Nhiều tác phẩm phản ánh được những gương điển hình tiên tiến, thi đua lao động, sáng tạo của cán bộ, Công đoàn GTVT VN và các đơn vị.

"Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nhiều tác phẩm thực sự xuất sắc; các tác giả trực tiếp là cán bộ công đoàn, công nhân viên lao động dự thi còn ít", Ban tổ chức cuộc thi thẳng thắn đánh giá.   

Để cuộc thi viết “50 năm đi trước mở đường” tiếp tục thu hút được nhiều tác giả tham gia hơn, đề tài, nội dung phong phú hơn, Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên đề nghị, thường trực Ban tổ chức cuộc thi cần chủ động xây dựng nhiều đề tài, tuyến bài về truyền thống Công đoàn GTVT VN, đời sống người lao động; Cử phóng viên trực tiếp đến hiện trường, đến công đoàn các đơn vị để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, đời sống người lao động; Chủ động đặt bài các tác giả là cán bộ, đoàn viên công đoàn trong và ngoài ngành để có thêm nhiều tác phẩm dự thi chất lượng tốt.

Phát biểu tại buổi sơ kết, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt đề nghị Ban tổ chức cuộc thi cần mở rộng hơn nữa phạm vi đề tài, nội dung phản ánh bao trùm các lĩnh vực ngành GTVT. Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò, sự đóng góp của các cấp công đoàn ngành, các tập thể, cá nhân điển hình trong thành tựu nổi bật của ngành GTVT những năm gần đây. Các bài viết cần phản ánh kịp thời thực tiễn sinh động của các đơn vị, tổ chức công đoàn trong việc chăm lo việc làm, đời sống, chế độ chính sách đối với người lao động. 

"Công đoàn GTVT tiếp tục kêu gọi cán bộ, công nhân lao động trong toàn ngành tích cực tham gia viết bài, cung cấp thông tin, ảnh, tư liệu để cuộc thi viết "50 năm đi trước mở đường" thực sự hiệu quả, phong phú cả về nội dung và hình thức", ông Việt nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.