Kinh tế

Số lao động thất nghiệp có thể tăng thêm 100.000 người mỗi tháng

15/08/2020, 13:22

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo, số lao động mất việc làm có thể tăng khoảng 100.000 người mỗi tháng dưới tác động của Covid-19.

img
Số lao động thất nghiệp được dự báo tiếp tục gia tăng khi tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo số liệu công bố của Cục Việc làm (Bộ Lao động Thương binh Xã hội), 7 tháng đầu năm 2020, lượng người làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 686.214 người, tăng 32% so với cùng kỳ 2019.

Đáng chú ý, đơn vị này đưa ra dự báo, số lao động mất việc làm có thể tăng khoảng 100.000 người mỗi tháng, trong khi, những tháng năm 2019 chỉ có bình quân 60.000-70.000 người. Tập trung chính ở các lĩnh vực như du lịch, hoạt động dịch vụ lưu trú và ăn uống, xây dựng, vận tải, chế biến chế tạo...

Dự báo đến cuối năm, có 70% doanh nghiệp và 3,5-5 triệu lao động gặp khó khăn. Một số ngành có số lao động giảm mạnh so với cùng kỳ như công nghiệp chế biến, chế tạo; Dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ôtô, môtô, xe máy... Đây cũng là mức giảm nhiều nhất trong thập niên qua.

Cục Việc làm cũng cho biết, nếu như trong nửa đầu năm ngoái, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 54,4 triệu người, đến nay đã giảm xuống còn 51,8 triệu người (giảm 2,6 triệu người).

"Nguồn nguyên liệu dự phòng của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt và thị trường chưa xuất khẩu được. Chính vì vậy doanh nghiệp vẫn tiếp tục khó khăn. Do đó, lượng lao động thất nghiệp sẽ không ngừng tăng từ nay đến cuối năm", Cục Việc làm nhận định.

Các chuyên gia cho rằng, dưới tác động của Covid-19 hiện nay, DN cần có chính sách ưu tiên giữ người lao động. Hiện tại, mức lương không quan trọng, quan trọng là nhiều người sẽ được giữ việc làm. Điều này, cũng góp phần giữ an sinh xã hội sau dịch và Chính phủ cũng cần có những biện pháp mạnh tay về vấn đề lao động...

Theo số liệu mới công bố của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), trong 7 tháng đầu năm 2020, có 63.461 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 10,9% so với cùng kỳ 2019.

Trung bình mỗi tháng có 9.065 doanh nghiệp đóng cửa, tương đương mức bình quân hơn 300 doanh nghiệp đóng cửa mỗi ngày. Chủ yếu là nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ và mới thành lập

Trong đó, có 32.722 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2019, đây là con số cao nhất trong 5 năm qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.