Thế giới

Số lượng tỷ phú tăng gấp đôi sau khủng hoảng kinh tế

31/10/2014, 13:09

Ngày 30/10, báo cáo của Tổ chức Oxfam có trụ sở tại London (Anh) cho biết, số lượng tỷ phú USD trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi lên tới 1.645 người trong vòng 6 năm qua...

Số lượng tỷ phú toàn cầu tăng gấp đôi bất chấp khủng hoảng kinh tế
Số lượng tỷ phú toàn cầu tăng gấp đôi bất chấp khủng hoảng kinh tế

Ngoài ra, báo cáo còn cho biết, tổng tài sản của 85 người giàu nhất thế giới - gần bằng một nửa dân nghèo trên toàn cầu - đang tăng lên 668 triệu USD mỗi ngày riêng trong năm qua.

Ông Winnie Bayanyima, Giám đốc điều hành Oxfam cho biết, “trên thế giới, hàng triệu người đang chết dần, chết mòn vì thiếu chăm sóc y tế, hàng triệu trẻ em không được tới trường. Trong khi đó, một bộ phận nhỏ các đại gia sở hữu số tiền đủ để sống sung sướng cả đời hoặc hơn”.

Oxfam cho rằng, cần phải có hành động tức thời để ngăn chặn xu hướng phân biệt giàu nghèo này. Bởi, sự mất công bằng có thể gây nguy hại tới nền kinh tế, xã hội, làm suy yếu hệ thống chính trị của một quốc gia, đồng thời làm gia tăng sự bất ổn định, xung đột và các vấn đề về sức khỏe tâm thần của người dân tại quốc gia đó.

Trang Trần

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.