Thời sự

Số người chết vì bệnh dại giảm đáng kể

29/09/2014, 09:46

Hưởng ứng "Ngày Thế giới Phòng chống bệnh dại (28/9) với chủ đề "Cùng nhau phòng chống bệnh dại", Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO)...

Hưởng ứng “Ngày Thế giới Phòng chống bệnh dại (28/9) với chủ đề “Cùng nhau phòng chống bệnh dại”, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xây dựng một bộ tài liệu mới về nâng cao nhận thức đối với bệnh dại nhằm tuyên truyền hiệu quả hơn việc tiêm chủng và phòng chống bệnh dại.

TIN LIÊN QUAN

img

Do bệnh dại có tỷ lệ tử vong tới 99,9% nhưng đồng thời có thể dự phòng được 100%, nên cần thúc đẩy việc tiêm phòng vacccine dại cho đàn chó ở các địa phương, nâng cao nhận thức trong các hành động dự phòng và tăng cường cung cấp điều trị dự phòng sau phơi nhiễm đối với các nạn nhân bị chó cắn. 


Từ đầu năm đến nay, Việt Nam có 50 người tử vong vì bệnh dại (giảm 31 người so năm trước). Tuy nhiên vẫn có tới 24 tỉnh báo cáo có các ca bệnh dại.

H.Q
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.