Thời sự Quốc tế

Số người Myanmar thiệt mạng do trấn áp biểu tình tiếp tục tăng

13/04/2021, 20:08

Một em bé 7 tuổi đã bị bắn tại khu vực Tây Nam của Sagaing.

img

Người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh của chính phủ Myanmar.

Các nhà hoạt động nhân quyền tại Myanmar cho biết số người thiệt mạng từ các cuộc biểu tình phản đối đảo chính đang tăng lên trong bối cảnh quân đội nước này tiếp tục trấn áp người dân.

Một nhóm nhân quyền cho biết, từ ngày đảo chính hôm 1/2 đến nay đã có 710 thường dân thiệt mạng, trong đó có 50 trẻ em.

Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở nhiều địa điểm trong đó có Mandalay, thành phố lớn thứ 2, và thành phố Dawei ở phía Nam, mặc dù ngày 13/4 vừa qua là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ năm mới truyền thống kéo dài trong 1 tuần.

Truyền thông Myanmar cũng đưa tin nhiều về những vụ nổ súng của lực lượng an ninh trên khắp đất nước. Một em bé 7 tuổi đã bị bắn tại khu vực Tây Nam của Sagaing.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.