Thời sự Quốc tế

Số người nhiễm Covid-19 tại Nga tăng chóng mặt: Hơn 13.500 người

12/04/2020, 10:53

Số ca mắc Covid-19 mới ở Nga đã tăng 1.667 trong 24 giờ qua lên tổng cộng 13.584 người ở 82 khu vực.

img
Dịch vụ cứu thương chở người nhiễm Covid-19 ở Nga.

"Cho đến ngày hôm nay (12/4), 13.584 trường hợp nhiễm virus Corona chủng mới đã được ghi nhận tại 82 khu vực ở Nga. Trong vòng 1 ngày qua, 250 người đã được xuất viện sau khi hồi phục. Tổng cộng đã có 1.045 được ra viện.

Mười hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Nga đã chết trong vòng 24 giờ qua. Tính tới thời điểm hiện tại, 106 người đã chết vì Covid-19 ở Nga tính từ đầu mùa dịch ",Trung tâm kiểm soát khủng hoảng của Liên bang Nga nói trong một thông báo.

Thêm 1.030 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xác định tại thủ đô Moscow. Đến nay, tổng cộng 8.852 ca nhiễm Covid-19 đã xuất hiện ở thành phố lớn nhất Nga.

Các trường hợp nhiễm Covid-19 mới đã xuất hiện 48 khu vực, bao gồm Vùng Moscow (152 ca), St. Petersburg (80 ca), Vùng Nizhny Novgorod (33 ca), Vùng Bryansk (26 ca), Cộng hòa Dagestan (26 ca)...

250 bệnh nhân đã được xuất viện tại 32 khu vực của Nga, trong đó có 149 người ở Moscow, 31 người ở St. Petersburg, 10 người ở Vùng Krasnodar.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.