Xã hội

Số người qua cửa khẩu liên tiếp tăng, Quảng Trị chuẩn bị nhiều khu cách ly

20/03/2020, 14:22

Ngoài 3 cơ sở tại Đông Hà và Gio Linh, tỉnh Quảng Trị yêu cầu 7 địa phương khẩn trương chuẩn bị khu cách ly y tế tập trung phòng chống Covid-19.

img
Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Ảnh tư liệu

Số người trở về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, La Lay sẽ tiếp tục tăng

Sáng 20/3, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ban hành Công văn hỏa tốc gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn về việc chuẩn bị khu cách ly tập trung.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, hiện nay, số lượng người đi làm việc, lao động, học tập trở về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay rất lớn. Riêng ngày 18-19/3 là trên 600 người. Số lượng người nhập cảnh thuộc diện cách ly tập trung trên hiện đang được cách ly tại doanh trại quân đội thuộc địa bàn TP Đông Hà và huyện Gio Linh. Dự báo trong những ngày tới, số người thuộc diện cách ly tập trung sẽ tiếp tục tăng thêm.

Ngoài 1 cơ sở cách ly đã có tại TP Đông Hà và 2 cơ sở tại huyện Gio Linh, để đáp ứng nhu cầu cách ly y tế tập trung đảm bảo công tác phòng chống dịch Coid-19 theo quy định, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu UBND các huyện, thị xã giao Ban Chỉ huy Quân sự chủ trì điều phối, phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng, Y tế... khảo sát, tham mưu UBND cấp huyện chuẩn bị 1 cơ sở cách ly tập trung (tối thiểu là 100 giường), bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân lực; có khuôn viên riêng để bảo đảm việc cách ly.

Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thị xã khẩn trương thực hiện và báo cáo danh sách cơ sở cách ly về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước 16h ngày hôm nay (20/3) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 4. UBND tỉnh cũng giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì điều phối chung; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP, Công an tỉnh, Sở Y tế phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc cách ly theo đúng quy định.

Quảng Trị chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính Covid-19

img
Trung tâm cách ly điều trị Covid-19 nằm trong Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị

Đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19. Đến 7h ngày 19/3, số lượng cách ly y tế tại BV Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị là 19 người. Trong đó, ngoài 5 trường hợp đã hoàn thành đủ thời gian cách ly y tế 14 ngày, có 14 trường hợp đang được cách ly, theo dõi, điều trị tại BV Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị (có 1 người nước ngoài).

Số lượng cách ly tập trung tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũ là 159 trường hợp, trong đó, 4 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly y tế 14 ngày; 18 trường hợp được kết thúc cách ly do người nghi nhiễm có kết quả âm tính; 137 trường hợp hiện tiếp tục cách ly tại cơ sở tập trung (132 trường hợp người Việt Nam nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo).

Số lượng cách ly tập trung tại Trung đoàn 9 Sư đoàn 968 là 139 trường hợp người Việt Nam nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu La Lay. Số trường hợp cách ly y tế tại nhà, nới cư trú là 79 người. Số lượng mẫu gửi xét nghiệm là 22, trong đó 20 mẫu đã có kết quả âm tính, 2 mẫu đang đang chờ kết quả xét nghiệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.