Thế giới

Số người Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc tăng 11% năm 2016

04/01/2017, 06:55
image

Theo công bố của Chính phủ Triều Tiên ngày 3/1, số người Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc tăng 11% trong năm 2016

20160331154740-trieutien2

Số người Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc tăng 11% trong năm 2016.

Theo công bố của Chính phủ Triều Tiên ngày 3/1, số người Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc tăng 11% trong năm 2016. Đặc biệt trong số này có rất nhiều công dân ưu tú và người lao động nước ngoài do không chịu được cảnh khó khăn khi Triều Tiên bị quốc tế trừng phạt.

Có tất cả 1.414 người Triều Tiên đã đào tẩu tới Hàn Quốc vào cuối năm 2016 trong khi năm 2015 con số này là 1,275 người, theo số liệu của Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Tổng số người đào thoát từ Triều Tiên sang Hàn Quốc lên tới 30,208 người tính đến cuối tháng 12.

Số lượng người đào thoát đến Hàn Quốc đạt đỉnh lên tới 2.914 người trong năm 2009, nhưng tốc độ này đã giảm đi kể từ năm 2011 khi ông Kim tăng cường kiểm soát và giám sát biên giới qua Hàn Quốc

Con số những người đào tẩu tăng lên là do ông Kim đã thắt chặt luật trừng phạt nhẫn tâm cũng như sự ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của quốc tế, Chính phủ cho biết.

Xem thêm video:

Vào tháng 4/2016, một nhóm gồm 13 người Triều Tiên làm việc tại một nhà hàng tại Trung Quốc cũng đồng loạt đào tẩu sang Hàn Quốc.Ông Thae Yong-ho, một cựu ngoại giao làm việc tại Luân Đôn cũng đã bỏ trốn sang Hàn Quốc vào cuối tháng Bảy, ông này trở thành một trong những quan chức cao cấp nhất của Triều Tiên đã bỏ trốn tới Seoul.

Vào năm ngoái, số lượng những người lao động nước ngoài tại Triều Tiên bao gồm cả nhân viên nhà hàng và những công nhân ưu tú tẩu thoát sang Hàn Quốc cũng tăng lên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.