Hồ sơ tài liệu

Số phận Tổng thống Syria Assad được quyết định bằng... đối thoại?

13/03/2016, 06:38

Đặc phái viên LHQ về Syria tiết lộ số phận Tổng thống Assad có thể được quyết định bằng đối thoại.

bashar_assad_HWCL
Đặc phái viên LHQ về Syria tiết lộ số phận Tổng thống Assad có thể được quyết định bằng đối thoại.

Liên quan đến tình hình nội chiến ở Syria, ngày 12/3, Ngoại trưởng Walid Muallem cho biết, đoàn đại biểu đàm phán của nước này sẽ đến Thụy Sĩ vào ngày hôm nay (13/3).

Ngoài ra, vị này tuyên bố đoàn đại biểu của chính quyền Tổng thống Assad sẽ chỉ chờ phe đối lập 24h. Nếu như phe đối lập không đến, đoàn của Syria sẽ ngừng các cuộc đàm phán.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem đã lên tiếng về việc đặc phái viên liên hợp quốc "phán xét" số phận đất nước này.

Cụ thể, ông Moallem tuyên bố phản đối đàm phán chia cắt Syria, thành lập đất nước liên bang. Ngoài ra, Ngoại trưởng Syria cũng phản đối việc đối thoại về số phận của Tổng thống Assad.

Trước đó, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đã tiết lộ rằng, chế độ liên bang sẽ được thảo luận ở các cuộc đàm phán tại Geneva.

Ngoài ra, quan chức LHQ này cũng tuyên bố cuộc bầu cử Quốc hội ngày 13/4 do ông Assad ấn định không có hiệu lực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.