Y tế

Sở Y tế lên tiếng sau vụ công an khám xét Bệnh viện Mắt TP.HCM

05/11/2020, 20:56

Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho hay, nếu lãnh đạo bệnh viện mắt bị điều tra tạm giữ, Sở Y tế sẽ phân công người điều hành công việc.

img
Bệnh viện Mắt TP.HCM đang bị Cơ quan Công an điều tra những sai phạm liên quan việc đấu thầu nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo.

Chiều 5/11, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện ban giám đốc Sở Y tế chưa có thông tin liên quan vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Mắt thành phố.

Theo bà Huỳnh Mai, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa bắt hay khởi tố vụ án, khởi tố bất kỳ người nào trong vụ đấu thầu liên quan đến việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Tuy nhiên nếu như lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP bị cơ quan điều tra tạm giữ, Sở Y tế TP.HCM sẽ phân công người tạm thời thay thế để điều hành công việc.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện việc khám xét Bệnh viện Mắt TP, việc khám xét này có đại diện của Viện KSND Tối cao. Trong quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc bệnh viện cùng một số cá nhân liên quan.

Tại phòng làm việc của ông Khải, cơ quan điều tra thu giữ 1 thùng lớn tài liệu và nhiều thùng tại các phòng ban khác. Buổi làm việc kéo dài đến khoảng 13h30, ông Khải cùng số tài liệu này được đưa lên xe rời khỏi bệnh viện.

img
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện việc khám xét Bệnh viện Mắt TP.HCM

Lãnh đạo Văn phòng C01 Bộ Công an cho biết, đây là các bước thu thập tài liệu chứng cứ để xem xét dấu hiệu tội phạm chứ chưa khẳng định vi phạm cụ thể tại bệnh viện và những người liên quan. Việc khám xét này được Bộ Công an thực hiện để điều tra những sai phạm về đấu thầu liên quan đến việc nâng giá thiết bị thủy tinh thể nhân tạo.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho hay, mục đích của việc khám xét nhằm thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra chưa bắt hay khởi tố vụ án, khởi tố bất kỳ người nào trong vụ việc nói trên.

Ông Nguyễn Minh Khải sinh năm 1972, quê Bạc Liêu, là bác sĩ chuyên khoa II. Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM vào ngày 5/9/2017 thay PGS.TS Trần Anh Tuấn hết nhiệm kỳ, ông là Phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi; Trưởng khoa mắt, bác sĩ điều trị tại khoa mắt bán công kỹ thuật cao Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.