Hồ sơ tài liệu

Sốc cảnh hàng ngàn khách đu bám trên nóc tàu đang chạy

15/03/2017, 07:24

Hình ảnh hàng nghìn hành khách Bangladesh phải đu bám, ngồi trên nóc tàu mỗi ngày khiến người xem kinh ngạc.

Mỗi nóc tàu có khoảng 2.000 người bấu víu

Mỗi nóc tàu có khoảng 2.000 người bấu víu

Những hình ảnh do nhà báo Yousuf Tushar thực hiện, được Dailymail đăng tải cho thấy, hàng nghìn hành khách từ đàn ông, phụ nữ đến trẻ em đu bám trên nóc tàu, bất chấp nguy hiểm để chở về nhà sau giờ làm việc. Nhà báo Yousuf Tushar dành cả ngày, ngồi chầu trực tại sân ga thành phố Dhaka, Bangladesh để chụp lại những hình ảnh tàu chật chội, đông đúc.

Người dân bất chấp nguy hiểm chỉ để có một chỗ di

Người dân bất chấp nguy hiểm chỉ để có một chỗ di chuyển về nhà

Nhà báo đến từ TP. Dhaka, Bangladesh, 33 tuổi này giải thích: Thời điểm tàu bận rộn nhất là vào buổi sáng, buổi tối khi mọi người vào thành phố hoặc từ thành phố về nhà. Những ai không kịp giành được một chỗ bên trong tàu buộc phải leo trên nóc tàu hoặc bám vào phía trước, hai bên thân tàu. Theo ông, trên nóc tàu có khoảng 2.000 người. Họ chỉ ngồi trên đó, hoàn toàn dựa vào khả năng giữ thăng bằng của mình mà không có gì bấu víu.

Thậm chí, trong những ngày lễ tết, nghỉ dài ngày, tình cảnh ngày còn kinh hoàng hơn - anh Tushar chia sẻ.

Những người này không kể là trẻ em hay phụ nữ

Không kể trẻ em hay phụ nữ đều chịu cảnh này

Thời điểm bận rộn nhất là vào sáng và tối

Thời điểm tàu bận rộn nhất là vào sáng và tối

Theo nhà báo Tushar, tàu chạy khoảng 43km,

Theo nhà báo Tushar, tàu chạy khoảng 43km/h

Những dịp lễ tết, nghỉ dài ngày, tình cảnh này còn

Những dịp lễ tết, nghỉ dài ngày, tình cảnh này còn tồi tệ hơn

Theo nhà báo Tushar, do Bangladesh quản lý vận tải

Theo nhà báo Tushar, do Bangladesh quản lý vận tải kém nên mọi người mặc sức kiếm chỗ bấu víu ở bất cứ đâu trên tàu khi bên trong chật chội

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.