Quốc tế

SỐC: Cầu thủ Pháp dùng chất kích thích tại EURO 2016?

14/07/2016, 07:16

Tờ Bild (Đức) đã tố cáo cầu thủ Pháp lén sử dụng chất kích thích trước trận gặp Đức tại bán kết EURO 2016.

dt-phap-su-dung-chat-kich-thich

Cầu thủ Pháp dùng chất kích thích tại EURO 2016?

Tại bán kết EURO 2016, ĐT Pháp đã chơi rất hay qua đó đánh bại ĐT Đức với tỉ số 2-0 để giành quyền vào đá trận chung kết. Thắng lợi này của thầy trò HLV Deschamps cũng chấm dứt 58 năm tòan hòa và thua của Pháp trước Đức.

Tuy vậy, khi EURO 2016 vừa khép lại, tờ Bild của Đức đã tố cáo cầu thủ Pháp lén sử dụng chất kích thích trong trận bán kết với Đức. Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên tờ báo này, trong phòng thay đồ của ĐT Pháp có một lọ Guronsan đã được sử dụng.

Guronsan không phải là chất cấm nhưng nó là dạng viên sủi tăng cường năng lượng và Vitamin C giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn. Theo luật chống doping của WADA, bất kỳ hành vi sử dụng các chất nào giúp có lợi thế hơn đối phương về mặt sức mạnh, đều được coi là doping.

Chính bởi vậy, Guronsan cũng có thể được coi là một dạng doping. Đó là còn chưa kể trong Guronsan còn có thành phần caffeine. Hiện nước chủ nhà Pháp và UEFA chưa lên tiếng về cáo buộc mà tờ Bild đưa ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.