Bóng đá

Sốc: Mỗi bàn thắng của Công Phượng cho CLB TP.HCM có giá gần 2 tỷ

09/04/2020, 06:30

CLB TP.HCM tốn rất nhiều tiền để chiêu mộ Công Phượng nhưng chưa thể sử dụng hết “công suất” cầu thủ xứ Nghệ.

img
Công Phượng nhận lương khoảng 500 triệu đồng/tháng ở CLB TP.HCM

CLB TP.HCM là đội bóng thứ 2 ở V-League 2020 tiến hành giảm lương toàn bộ các thành viên. Theo thông báo từ phía đội chủ sân Thống Nhất, lương tháng 4 của đội sẽ giảm 30%, tháng 5 giảm 40% và tháng 6 giảm 50%.

Với mức lương được cho rơi vào khoảng 500 triệu đồng/tháng, Công Phượng sẽ mất 600 triệu đồng với chính sách mới của CLB TP.HCM. Tuy nhiên, con số này không thấm vào đâu so với tổng chi phí đội bóng áo đỏ bỏ ra để đưa anh từ Bỉ về Việt Nam.

Cụ thể, TP.HCM phải chi cỡ 3 tỷ đồng mua lại 6 tháng hợp đồng của Công Phượng từ CLB Sint Truiden (Bỉ). Đội á quân V-League 2019 đã trả đủ 3 tháng lương cho chân sút sinh năm 1995, nếu mức lương chính xác là 500 triệu thì TP.HCM đã chi 1,5 tỷ đồng.

3 tháng cuối hợp đồng, nếu dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài, Công Phượng bị trừ 600 triệu, đội chủ sân Thống Nhất vẫn phải trả 900 triệu. Tức tổng số tiền mua lại hợp đồng và tiền lương 6 tháng dành cho Công Phượng lên tới 5,4 tỷ đồng.

Chi ra khoản tiền khủng như vậy nhưng tới nay TP.HCM mới sử dụng Công Phượng trong 5 trận đấu. Trường hợp V-League hoãn tới qua tháng 6, tức đội bóng dưới quyền Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng bỏ ra hơn 1 tỷ đồng cho mỗi trận đấu của tiền đạo xứ Nghệ.

Xét trên số bàn thắng, Công Phượng đã có 3 pha lập công, tức mỗi bàn thắng của anh trị giá tới 1,8 tỷ đồng. Bởi vậy, hơn ai hết, lãnh đạo CLB TP.HCM mong muốn V-League 2020 có thể sớm trở lại nhằm “khai thác” thêm khả năng của cầu thủ sinh năm 1995.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.