Olympic 2021

SỐC: Nhân viên phục vụ Olympic 2020 bị tố hiếp dâm đồng nghiệp

19/07/2021, 16:00

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một sinh viên đại học đến từ Uzbekistan hôm 18/7 vì tình nghi cưỡng hiếp một nữ phục vụ làm việc tại SVĐ Quốc gia.

img

SVĐ Quốc gia Nhật Bản nơi xảy ra vụ cưỡng hiếp. (ảnh AFP)

Theo Sở cảnh sát Tokyo, Davronbek Rakhmatullaev (30 tuổi), nhân viên phục vụ các bữa ăn cho giới truyền thông đã bị bắt giữ do nghi ngờ tấn công tình dục một phụ nữ 20 tuổi người Nhật Bản.

Theo lời kể của nạn nhân, Davronbek đã thực hiện hành vi “tấn công tình dục” đối với cô ngay trên khán đài SVĐ Quốc gia sau khi họ vừa xem xong một buổi diễn tập cho buổi lễ khai mạc vào tối ngày 16/7.

Nạn nhân đã tới Sở cảnh sát trình báo vụ việc vào sáng 17/7.

Tuy nhiên, nghi phạm đã phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng người phụ nữ này đã không hề phản đối khi được anh ta đưa ra lời đề nghị.

Được biết, cả hai người này đều đang làm nhân viên bán thời gian tại SVĐ Quốc gia Nhật Bản, phục cho Olympic Tokyo 2020 và chưa từng quen nhau trước đó.

Cảnh sát cho hay, nghi phạm nhập cảnh vào Nhật Bản năm 2014 và đang làm việc tại một trường đại học ở tỉnh Aichi, miền trung Nhật Bản.

Sinh viên này được cho là đã lưu trú tại một khách sạn ở Tokyo để đến sân vận động làm việc bán thời gian.

Vụ cưỡng hiếp này là rắc rối mới nhất liên quan đến Olympic Tokyo 2020. Trước đó, một vận động viên cử tạ người Uganda đã bỏ trốn vì muốn ở lại Nhật Bản làm việc.

Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ 18h -21h30 ngày 23/7 (theo giờ Việt Nam). Buổi lễ kéo dài hơn 30 phút so với kế hoạch ban đầu, nhằm tạo điều kiện cho các VĐV thực hiện giãn cách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.