Y tế

Sốc phản vệ sau tiêm vaccine, bé 5 tháng tử vong

09/03/2016, 08:16

“Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ kết quả giám định pháp y của Công an TP Biên Hòa” ông Hải nói.

Hinh 1 (3)
Vaccine Quinvaxem

Liên quan đến vụ bé Hồ Mộc Tiên (4,5 tháng tuổi, trú tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem vào sáng 6/3, đại diện Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã đưa ra đánh giá ban đầu về nguyên nhân cái chết của cháu bé. Theo đó, nhiều khả năng cháu bé đã bị sốc phản vệ do cơ địa mẫn cảm.

Bác sĩ Huỳnh Cao Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, ngay trong chiều 7/3, đơn vị này đã phối hợp với Bệnh viện Pasteur TP HCM và Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM tiến hành họp hội đồng chuyên môn để đánh giá nguyên nhân gây tử vong đối với bé Tiên.  Kết quả cho thấy, các quy trình vận chuyển, bảo quản, sử dụng vaccine đều được thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế; Việc tiêm chủng cũng được tiến hành theo đúng quy trình đã được quy định. Từ đó, hội đồng chuyên môn nhận định, nguyên nhân khiến cháu bé tử vong nghiêng nhiều về hướng sốc phản vệ do cơ địa mẫn cảm. “Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ kết quả giám định pháp y của Công an TP Biên Hòa”, ông Hải nói. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.