Xã hội

Sóc Trăng: Áp dụng Chỉ thị 16 với hai khu vực tại thị xã Vĩnh Châu

10/07/2021, 09:12

Sóc Trăng áp dụng Chỉ thị số 16 đối với 2 khu dân cư và áp dụng Chỉ thị 15 đối với thị xã Vĩnh Châu để phòng dịch Covid-19.

img

Thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Gia Minh

Ngày 10/7, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định số 35 ngày 9/7/2021 về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại 2 khu vực dân cư trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu và áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, áp dụng Chỉ thị 16 đối với 2 khu vực dân cư thuộc xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tại xã Vĩnh Hải (Khu dân cư Giồng Sao, thuộc ấp Vĩnh Thạnh B, xãVĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) với 16 hộ; tại phường Vĩnh Phước (Đoạn đường Nam Sông Hậu khoảng 250m hướng từ khóm Xẻo Me đến khóm Wáth Pích) với 90 hộ, gồm: phía Nam, từ nhà ông Lâm Vân đến nhà ông Lâm Thiện và phía Bắc, từ nhà ông Sơn Phết đến nhà ông Đào Sương, thuộc khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

Đồng thời, áp dụng Chỉ thị 15 đối với thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để phòng, chống dịch Covid 19, trừ các khu vực được nêu ở trên.

Thời gian áp dụng trong vòng 15 ngày, kể từ 00h00 ngày 10/7/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giao UBND thị xã Vĩnh Châu chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở GTVT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24h tại những nơi cần thiết, đặc biệt là tại các khu vực nêu tại khu vực áp dụng Chỉ thị 15 của Quyết định này theo đúng quy định.

Trước đó, vào chiều 9/7, thị xã Vĩnh Châu ghi nhận 2 trường hợp dương tính với Covid-19. Cụ thể: S.Ph. (41 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu), làm thợ hồ tại Bình Chánh (TP.HCM); L.T.M. (38 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu), là nhân viên giao hàng bằng xe gắn máy ở TP Thủ Đức (TP.HCM).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.