Xã hội

Sóc Trăng chuyển sang trạng thái “bình thường mới” vào ngày 16/9

14/09/2021, 21:18

Kiểm soát tốt dịch bệnh, tỉnh Sóc Trăng thống nhất sẽ chuyển sang trạng thái “bình thường mới” vào ngày 16/9 tới.

Ngày 14/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị đánh giá các hoạt động công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thống nhất từ 0h ngày 16/9, toàn tỉnh Sóc Trăng sẽ chuyển sang trạng thái “bình thường mới”.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng - Lâm Văn Mẫn đánh giá, trong thời gian gần đây, số ca dịch phát sinh giảm dần. Toàn tỉnh đã có gần 95% số xã ở mức xanh, đạt về trạng thái “bình thường mới”.

img

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trung Hiếu

Dựa trên các tiêu chí, quy định của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thống nhất từ 0h ngày 16/9 sẽ áp dụng thực hiện toàn chuyển trạng thái “bình thường mới” trên phạm vi toàn tỉnh.

“Để giữ vững thành quả đạt được trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể không chủ quan lơ là mất cảnh giác, yêu cầu là bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, bảo vệ “vùng xanh””, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng lưu ý.

Theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, để xanh hóa địa bàn toàn tỉnh, Sóc Trăng vẫn cần phải giữ nguyên 4 tuyến chốt phòng dịch từ tỉnh, huyện, xã, ấp.

“Việc đi lại vẫn phải được kiểm soát; các huyện, thị xã, thành phố vẫn phải chia nhỏ địa bàn để quản lý, kiểm soát tốt dịch bệnh”, ông Lâu nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tỉnh vẫn cần phải nâng cao năng lực về y tế, năng lực về điều trị, xét nghiệm, hạn chế lây nhiễm chéo trong điều trị; quản lý chặt người dân ở nơi khác về địa bàn tỉnh…

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, tính từ ngày 4/7 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 1.014 ca nhiễm; trong đó đã điều trị khỏi và cho xuất viện là 631 ca; số ca tử vong do các bệnh lý nền là 20 ca, còn đang điều trị 363 ca.

Hiện tỉnh chỉ còn 2 địa phương tiếp tục xuất hiện những ổ dịch mới là huyện Mỹ Xuyên (xã Đại Tâm) và thị xã Vĩnh Châu (gồm: phường 1, phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Tân).

Vẫn còn 9 khu vực đang thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch. Toàn tỉnh hiện đang sử dụng 57 cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận 5.929 người; đang cách ly tập trung 2.320 người.

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện còn 2 xã “vùng đỏ” và 4 xã “vùng vàng”, còn lại 103 xã, phường, thị trấn đều là “vùng xanh”.

Đối với 2 xã “vùng đỏ” gồm xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên và xã Đại Hải, huyện Kế Sách, các địa phương này đều cho rằng sẽ đủ điều kiện chuyển sang “vùng cam” vào ngày 15/9.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.